Điều tra

Bắt giam hai đối tượng đi xe máy gắn biển số giả, cướp giật dây chuyền vàng

05/03/2024, 15:37

Cơ quan cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai đối tượng đi xe máy gắn biển số giả, táo tợn cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường.

Ngày 5/3, Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Thông (SN 1988, trú huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) và Phạm Đức Tài (SN 1999, trú huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi cướp giật tài sản.

Bắt giam hai đối tượng đi xe máy gắn biển số giả, cướp giật dây chuyền vàng- Ảnh 1.

Hai đối tượng Thông và Tài tại cơ quan công an (Ảnh: CACC).

Theo cơ quan điều tra, 2 đối tượng Thông và Tài có nhiều tiền án, trong đó Thông có 4 tiền án (2 tiền án về trộm cắp tài sản và 2 tiền án về cướp giật tài sản) và mới mãn hạn tù ngày 8/12/2023; Tài có 1 tiền án về cướp giật tài sản và mới mãn hạn tù ngày 8/2.

Theo kết quả điều tra, Thông mua được 2 biển số xe máy giả, sau đó rủ Tài điều khiển xe máy lên TP Gia Nghĩa cướp giật tài sản. Đến khoảng 9h45, ngày 23/2, Thông và Tài chở nhau trên xe máy gắn biển số giả lưu thông trên đường Lê Thánh Tông (phường Nghĩa Trung, TP Gia Nghĩa).

Bắt giam hai đối tượng đi xe máy gắn biển số giả, cướp giật dây chuyền vàng- Ảnh 2.

Công an làm thủ tục trả lại tài sản cho hai người dân bị cướp (Ảnh: CACC).

Lúc này, cả hai phát hiện bà Phan Thị L đi xe máy, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng, 2 đối tượng đã áp sát rồi giật sợi dây chuyền.

Nhận được tin báo, Công an TP Gia Nghĩa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị liên quan nhanh chóng truy bắt hai đối tượng.

Sau 5 giờ gây án, Thông và Tài đã bị bắt giữ khi đang di chuyển trên địa bàn xã Đắk Ngo. Công an thu giữ 2 dây chuyền vàng (trị giá khoảng 50 triệu đồng), hai xe mô tô và nhiều công cụ, phương tiện liên quan khác.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.