Pháp luật

Bắt giam kẻ trộm xe Air Blade đem vào tiệm cầm đồ

14/10/2014, 09:10

Chiều 13/10, cơ quan Công an TP Huế cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Dũng để xử lý nghiêm hành vi "trộm cắp tài sản".

Chiếc xe máy Dũng lấy trộm đem vào tiệm cầm đồ
Chiếc xe máy Dũng lấy trộm đem vào tiệm cầm đồ

Trước đó, khoảng 1h30 ngày 10/4, chiếc xe môtô hiệu Air Blade BKS 75F1 - 138.87 của anh Phan Đăng Nhân (trú phường Phước Vĩnh, TP Huế) để tại chân cầu thang khu chung cư phường Phú Hậu thì bị kẻ gian lấy trộm. Ngay sau khi nhận tin báo của người bị hại, Công an phường Phú Hậu phối hợp cùng lực lượng trinh sát hình sự Công an TP Huế điều tra truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an phát hiện xe môtô Air Blade của anh Nhân đang “nằm” trong tiệm cầm đồ Minh Thư do anh Huỳnh Văn Toàn (trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế) làm chủ.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định được nghi phạm Nguyễn Văn Dũng nên triệu tập lên cơ quan công an để điều tra làm rõ. Tại cơ quan công an, ban đầu Dũng quanh co chối tội, tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dũng cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan Công an
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng tại cơ quan Công an

Trước đó, Dũng đã có một tiền án về tội trộm cắp tài sản nhưng do nghiện ma túy và không có tiền tiêu xài, Dũng tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản mang đi cầm cố với số tiền 5 triệu đồng. Dũng khai nhận trước khi bị bắt đã thực hiện 2 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Huế.

Duy Lợi

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.