An ninh hình sự

Hung thủ gây ra vụ thảm sát khiến 3 người chết ở quận 8 khai gì?

21/11/2023, 23:36

Nhu khai nhận mâu thuẫn tình cảm dẫn đến hành động sát hại chị D và phóng hoả giết 2 cháu nhỏ.

Đêm 21/11, Công an quận 8 cùng các phòng nghiệp vụ công an TP.HCM đã bắt giữ Nguyễn Văn Nhu (SN 1995, quê Hà Nam) để điều tra về hành vi “Giết người”. 

Tại cơ quan điều tra, Nhu thừa nhận sát hại chị L.T.M.D (SN 1991) ở căn nhà trong hẻm 260 đường Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8) do mâu thuẫn tình cảm. 

Nhu khai nhận, sau khi sát hại chị D, đã đổ xăng và khóa cửa nhốt cháu N.L.H.P (SN 2020) và cháu T.M.T.K (SN 2021) bên trong rồi phóng hoả. Gây án xong, Nhu bỏ lại xe máy và đón xe ôm tẩu thoát. Khi đến gần cầu Nguyễn Tri Phương, Nhu bị lực lượng Ban Chỉ huy quân sự phường 15, quận 8 khống chế bắt giữ. 

Bắt hung thủ gây ra vụ thảm sát khiến 3 người chết ở quận 8 - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Văn Nhu.

Trước đó, khoảng 16h30 cùng ngày, Nhu mặc áo xe ôm công nghệ chở can xăng đến hẻm 260 Lưu Hữu Phước (phường 15, quận 8). Sau đó, Nhu đi vào nhà của chị D. 

Tại đây, Nhu và chị D cự cãi. Một lúc sau, người dân phát hiện lửa cháy dữ dội ở căn nhà chị D nên dùng bình chữa cháy dập lửa và xông vào. 

Tại hiện trường, chị D đã tử vong với vết thương đâm thấu ngực, 2 cháu nhỏ tử vong do ngạt khói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.