An ninh hình sự

Bắt kẻ gây tai nạn rồi kéo cô gái trẻ vào nghĩa trang hòng hiếp dâm

26/01/2024, 18:00

Sau khi đâm vào xe máy khiến nạn nhân ngã ra đường, Đông đã khống chế rồi kéo nạn nhân vào nghĩa trang hòng hiếp dâm. Hành vi của kẻ đồi bại bị người đi đường phát hiện và truy bắt.

Ngày 26/1, Công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã biểu dương đại úy Nguyễn Sơn Hà (cán bộ Đội Tham mưu, Công an huyện Nam Đàn) trước toàn thể đơn vị.

Bắt kẻ gây tai nạn rồi kéo cô gái trẻ vào nghĩa trang hòng hiếp dâm- Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Đình Đông tại cơ quan công an (Ảnh I.T).

Trước đó, vào khoảng 23h10 ngày 5/1/2024, đại úy Nguyễn Sơn Hà chở vợ từ nhà ở xóm Phong Yên, xã Hưng Hòa, TP Vinh đến Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông.

Khi đến đoạn đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài (khu vực nghĩa trang thuộc xóm Phong Phú, xã Hưng Hòa, TP Vinh), đại úy Nguyễn Sơn Hà phát hiện hai xe máy bị ngã bên đường nên dừng xe lại để kiểm tra.

Khi đến gần hai chiếc xe nói trên, đại úy Hà nghe loáng thoáng tiếng kêu cứu của một người phụ nữ.

Sau khi trấn an vợ, đại úy Hà sử dụng đèn chiếu sáng của xe chiếu vào hướng phát ra tiếng kêu cứu, thì phát hiện một người đàn ông đang ngồi đè lên người một phụ nữ nhằm thực hiện hành vi hiếp dâm.

Đại úy Hà lập tức lao tới nhằm khống chế đối tượng. Khi biết sự việc bị lộ, gã đàn ông nhanh chân bỏ chạy, nhảy xuống ao nước gần đó để lẩn trốn.

Sau đó, đại úy Hà đã cùng lực lượng Công an xã Hưng Hòa và người dân trên địa bàn truy bắt, khống chế đối tượng đưa về trụ sở Công an xã Hưng Hòa để làm việc.

Tại cơ quan công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Đình Đông (SN 1987, trú tại xã Thanh Hà, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Nạn nhân là một cô gái 24 tuổi, trú tại xã Hưng Hòa, TP Vinh.

Hiện, Công an TP Vinh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Đình Đông về tội Hiếp dâm.

Được biết, tối hôm đó, Đông điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường Nguyễn Sỹ Sách kéo dài. Khi đến khu vực nói trên, đối tượng tông vào xe máy của cô gái trẻ.

Khi nạn nhân ngã ra đường, Đông liền khống chế, kéo vào khu nghĩa trang gần đó nhằm thực hiện hành vi đồi bại.

Khi bị nạn nhân chống cự quyết liệt, Đông đã đấm vào mặt, bóp cổ nạn nhân nhưng bị phát hiện nên bỏ chạy và bị bắt giữ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.