Bắt khẩn cấp hai anh em trộm xe tải ven đường Hà Nội

26/07/2016, 06:13

Các đối tượng này bị bắt để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cả hai là anh em trai.

xe-tai-bi-trom

Chiếc xe tải ăn trộm vứt lại trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai sau khi bị CSGT truy đuổi

Ngày 25/7, tin từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm, TP Hà Nội cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Lê Đình Quý (SN 1985) và Lê Đình Thương (SN 1994, cùng trú xã Thượng Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, hiện đang ở trọ trên địa bàn huyện Gia Lâm).

Các đối tượng này bị bắt để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cả hai là anh em trai.

Trước đó, sáng 23/7, tổ công tác Đội CSGT số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ ở gần khu vực CHK quốc tế Nội Bài, phát hiện xe tải BKS 99C - 030.87 chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành, tăng ga lao thẳng xe vào tổ công tác khiến Trung úy Ngô Phi Long bị thương nhẹ, môtô chuyên dụng hư hỏng.

Sau đó tài xế lao xe vào đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai bỏ chạy. Bị truy đuổi, cả hai bỏ xe ven đường và bỏ trốn.

Cảnh sát xác định, chiếc xe tải trên của anh Nguyễn Việt Bắc (trú Tiên Du, Bắc Ninh), anh Bắc mới đến Công an huyện Gia Lâm trình báo bị mất trộm. Theo anh Bắc, sáng sớm cùng ngày để xe tải trên ở bờ đê huyện Gia Lâm để vào chợ bán hàng, sau đó phát hiện mất xe. Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định Thương và Quý chính là thủ phạm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.