An ninh hình sự

Bắt tên cướp bịt mặt, đi xe máy che biển số để cướp

30/10/2023, 19:19

Trần Xuân Thạnh bịt mặt, điều khiển xe máy che biển số đi trên các tuyến đường của TP Thái Bình rồi cướp giật tài sản của người tham gia giao thông.

Ngày 30/10, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, Công an TP Thái Bình khẩn trương, đấu tranh làm rõ vụ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp, thuộc thôn Tống Thỏ Nam (xã Đông Mỹ, TP Thái Bình).

Bịt mặt, điều khiển xe máy, che biển số cướp giật bị bắt sau 24 giờ lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Trần Xuân Thạnh tại cơ quan công an.

Ngay khi nhận được trình báo của người bị hại về việc bị đối tượng đi xe máy che biển kiểm soát, bịt mặt, cướp 1 dây chuyền trị giá gần 30 triệu đồng, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thái Bình nhanh chóng đấu tranh, truy vết đối tượng.

Sau gần 24 giờ, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Thái Bình đã bắt giữ Trần Xuân Thạnh (sinh năm 1999, trú tại xã Tây Đô, huyện Hưng Hà) khi đang lẩn trốn tại huyện Hưng Hà. Thạnh là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan điều tra, Thạnh khai nhận, do không có việc làm ổn định, nghiện cờ bạc, Thạnh nảy sinh ý đồ cướp giật tài sản của người tham gia giao thông.

Bịt mặt, điều khiển xe máy, che biển số cướp giật bị bắt sau 24 giờ lẩn trốn - Ảnh 2.

Tang vật đối tượng sử dụng gây án.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 24/10, Trần Xuân Thạnh bịt mặt điều khiển xe máy biển kiểm soát 17B3-653.96 nhưng che đi biển số, rồi chạy xe trên các tuyến đường của TP Thái Bình xem ai có sơ hở thì cướp giật tài sản.

 Khi đến đường Võ Nguyên Giáp (thuộc xã Đông Mỹ, TP Thái Bình) phát hiện bị hại đang tham gia giao thông có đeo dây chuyền vàng, Thạnh áp sát xe và cướp giật rồi phóng xe tẩu thoát.

Hiện, Công an thành phố đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.