Hồ sơ tài liệu

Bầu cử Mỹ: Clinton chính thức có... "người đồng hành"

28/07/2016, 08:09
image

Thượng nghị sỹ bang Virginia Tim Kaine chính thức được đề cử làm ứng viên liên danh tranh cử Phó Tổng thống Mỹ.

bau-cu-my

Thượng nghị sỹ bang Virginia Tim Kaine chính thức được đề cử làm ứng viên liên danh tranh cử Phó Tổng thống Mỹ. (Ảnh: theguardian.com)

Ngày 26/7, đại hội đảng toàn quốc lần thứ 48 của đảng Dân chủ đã khai mạc. Cùng ngày, bà Hillary Clinton chính thức được đề cử tranh chức Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới.

Ngày 27/7, cũng tại đại hội này, Thượng nghị sỹ bang Virginia Tim Kaine cũng được đề cử làm ứng viên liên danh tranh cử Phó Tổng thống Mỹ, theo Reuters.

Bà Clinton chọn ông Kaine làm "phó tướng" từ ngày 22/7. Hiện ông này đang làm việc tại Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ.

Ông Tim Kaine được đánh giá là người nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại giao và quốc phòng.

Trước đó, ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã chọn ông Mike Pence (57 tuổi, thống đốc bang Indiana) làm người liên danh tranh cử, theo CBS News.

Ông Mike Pence là người đầu tiên ủng hộ Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz trong cuộc đua của đảng Cộng hòa. Tuy nhiên, vị này đã chuyển sự ủng hộ sang Donald Trump.

Xem thêm video:

 (Nguồn: VTC)

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.