Chất lượng sống

Bé trai 11 tháng tuổi tử vong nghi bị sặc khi ăn thạch

06/12/2018, 15:55

Trong lúc ăn thạch rau câu, không may bị sặc, hóc, bé trai có biểu hiện tím tái rồi tử vong sau đó.

anh

Tại Việt Nam đã có một số trường hợp trẻ em bị hóc thạch rau câu khi ăn dẫn đến tử vong.

Nạn nhân là bé N.H.Q. (11 tháng tuổi, trú tại phường Nghi Hòa, TX Cửa Lò). Ngày 4/12, Cháu Q được gia đình đưa vào Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cấp cứu trong tình trạng toàn thân tím tái. Mặc dù các bác sĩ đã tiến hành các biện pháp phải hồi sức tim, phổi, nhưng cháu không qua khỏi.

Theo lời người nhà bệnh nhân, nguyên nhân dẫn tới sự việc là do bé bị sặc lúc ăn thạch. Ngay khi phát hiện sự việc gia đình đã đưa cháu đến bệnh viện nhưng không kịp.

Bác sỹ Nguyễn Hùng Mạnh - Trưởng khoa Hồi sức Chống độc cho biết: Thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều ca hóc dị vật. Những ca này đều rơi vào các cháu nhỏ. Các cháu bị hóc dị vật trong lúc chơi đùa hoặc ăn uống.

Cũng theo các bác sĩ, thời gian vàng để cứu trẻ khi bị hóc dị vật chỉ trong khoảng 5 đến 10 phút, nếu chậm trễ sẽ vô phương cứu chữa. Trường hợp cứu được cũng dễ để lại di chứng nặng nề. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần quan tâm quan sát khi trẻ ăn hoặc nuốt đồ chơi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.