Đô thị

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm

Từ hôm nay (6/2), các bến xe trên địa bàn thành phố đã bước vào cao điểm phục vụ tết Nguyên đán. Càng về tối, cửa ngõ thủ đô càng trở nên đông đúc, các bến xe cũng chật ních người và xe.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 1.

Theo Bộ LĐ-TB&XH thông báo, lịch nghỉ tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 bắt đầu từ ngày 8/2 đến 14/2/2024, tức 29 tháng Chạp đến hết mùng 5 tháng Giêng. Bắt đầu từ hôm nay (6/2) ở các bến xe trên địa bàn Hà Nội đã tấp nập đón khách.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo Giao thông trong chiều nay 6/2, dù chỉ còn 1 ngày làm việc cuối cùng nhưng nhiều người đã di chuyển ra bến xe về quê đón Tết.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 3.

Lãnh đạo bến xe Giáp Bát cho biết, hôm nay là cao điểm hành khách tới bến xe để di chuyển đi các tỉnh. Bến xe huy động 100% lao động căng mình phục vụ, hướng dẫn hành khách. Đến thời điểm 19h dự kiến có khoảng hơn 16 nghìn lượt hành khách tới.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 4.

Trong ảnh, hành khách cùng những túi đồ lỉnh kỉnh ngồi chờ xe khách về bến. Ảnh chụp ở bến xe Giáp Bát.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 5.

Ở bến xe Nước Ngầm lượng khách tới bến đông đúc từ hôm nay.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 6.

Các gia đình mang theo nhiều hành lý, con nhỏ tề tựu ở bến xe.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 7.

Anh Vũ Xuân Tùng quê Thái Bình cho biết, do lo ngại ngày mai người dân dồn ứ tới bến xe nên hôm nay đã xin lãnh đạo nghỉ sớm một ngày để thư thả về bên gia đình. Công tác phục vụ khách ở bến xe Nước Ngầm cũng khá nhanh chóng.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 8.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 9.

Ngoài đường Giải Phóng chật như nêm lúc 17h30.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 10.

Nhiều người mang theo đồ đạc lỉnh kỉnh di chuyển bằng xe máy cá nhân về quê

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 11.

CSGT căng mình điều tiết giao thông.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 12.

Trên đường nhiều người dân di chuyển bộ trên vỉa hè đón xe khách thay vì vào bến.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 13.

Dòng phương tiện di chuyển trong trạng thái mệt mỏi hướng cửa ngõ.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 14.

Khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở cảnh tượng giao thông cũng trở nên căng thẳng khi chật kín phương tiện.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 15.

Các trục đường hướng ra bến xe phía Nam liên tục đông đúc phương tiện.

Bến xe căng mình đón khách, đường phố chặt như nêm- Ảnh 16.

Theo dự báo của Sở GTVT Hà Nội, tình hình giao thông ùn ứ trên nhiều tuyến phố trung tâm còn diễn ra vào ngày mai (7/2), ngày đi làm cuối trước kỳ nghỉ tết Nguyên đán.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.