Pháp đình

Bí ẩn chiếc vali chứa 200.000 USD ông Chu Ngọc Anh nhận của Việt Á

05/01/2024, 11:51

Cựu Chủ tịch Hà Nội khai khi chưa kịp mang tiền đi trả cho Việt Á thì bị khởi tố. Đến thời điểm tòa xử sơ thẩm, ông Chu Ngọc Anh nhắn người nhà tìm vali chứa tiền song chưa thấy.

Ông Chu Ngọc Anh khai không bị nhục hình

Sáng 5/1, phiên tòa sơ thẩm xét xử 38 bị cáo trong đại án kit test Việt Á sang ngày làm việc thứ ba. Hôm nay, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) tham gia phần thẩm vấn các bị cáo.

Trả lời phía công tố, ông Chu Ngọc Anh, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ (KH&CN), cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục thừa nhận những sai phạm như cáo trạng nêu với vai trò, trách nhiệm là người đứng đầu Bộ KH&CN và là đại diện chủ sở hữu kết quả đề tài nghiên cứu kit test.

Bí ẩn chiếc vali chứa 200.000 USD ông Chu Ngọc Anh nhận của Việt Á- Ảnh 1.

Ông Chu Ngọc Anh bị truy tố tội Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

"Có ai ép buộc bị cáo khai báo trong quá trình điều tra không?", trả lời câu hỏi của kiểm sát viên, ông Chu Ngọc Anh cười, giơ tay và nói: "Mọi người thấy tinh thần tôi tốt thế này, vẫn phong độ thế này thì làm sao có nhục hình".

Khai về túi quà chứa khoản tiền 200.000 USD mà phía Công ty Việt Á đưa, bị cáo Ngọc Anh thừa nhận đã cầm túi tiền này. Sau khoảng một tháng, ông ta mới phát hiện ra chiếc túi sau khi dọn đồ để chuyển sang UBND TP Hà Nội.

"Vậy số tiền này đang ở đâu?", đại diện VKS truy vấn. Đáp lời, ông Chu Ngọc Anh khai lúc đó, bản thân vẫn nghĩ trong túi quà chỉ là bộ kit test mà Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Việt Á) muốn giới thiệu, không nghĩ trong túi có tiền nên không để ý.

Tiếp tục trình bày, bị cáo nói rằng quá trình chuyển giao công tác, ông ta chưa có phòng làm việc riêng nên nhờ một số người mang túi quà cất đi.

Chừng một tháng sau, khi đã chuyển công tác về UBND Hà Nội, bị cáo mở ra bất ngờ thấy bên trong túi mà Việt Á đưa có tiền. Nghĩ điều này là sai trái, ông Chu Ngọc Anh để 200.000 USD vào chiếc vali chuyên dùng đi công tác, chờ dịp mang trả lại.

Tuy nhiên, cựu Chủ tịch Hà Nội khai khi chưa kịp mang tiền đi trả thì lại phải lên đường thực hiện trách nhiệm hình sự. Đến thời điểm tòa xử sơ thẩm, ông Chu Ngọc Anh nhắn người nhà tìm vali song vẫn chưa thấy.

"Suốt 21 tháng ở Hà Nội, bị cáo không có chuyến công tác nào nên quên mất, đây là điều đau xót nhất", bị cáo Ngọc Anh giãi bày.

Mối quan hệ giữa ông chủ Việt Á và cựu Bộ trưởng Bộ Y tế

Cũng trong sáng nay, khi trả lời VKS, Phan Quốc Việt thừa nhận đề tài kit test Covid-19 phối hợp với Học viện Quân y và sử dụng nguồn kinh phí của nhà nước. Do đó, đây là tài sản thuộc về nhà nước.

Trả lời câu hỏi về mối quan hệ giữa Việt với cựu Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long và cựu thư ký của ông Long là Nguyễn Huỳnh, Phan Quốc Việt khai bản thân quen hai người này khi tham gia một sự kiện khai trương ở TP.HCM vào năm 2017.

"Vì sao bị cáo nhiều lần nhờ bị cáo Long tác động, chi tiền cho bị cáo Long nhưng lại thông qua Nguyễn Huỳnh mà không trao đổi trực tiếp?", kiểm sát viên đặt câu hỏi.

Bí ẩn chiếc vali chứa 200.000 USD ông Chu Ngọc Anh nhận của Việt Á- Ảnh 2.

Cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc.

Việt khai có lần đã gặp ông Nguyễn Thanh Long và hai bên thống nhất mọi việc đều thông qua Nguyễn Huỳnh do "một số lý do nhạy cảm". Tuy nhiên, kiểm sát viên tiếp tục truy vấn thì Việt nói không nhớ lý do nhạy cảm là gì.

Lúc này, đại diện viện kiểm sát công bố lời khai trong quá trình điều tra: "Vì lý do mâu thuẫn giữa ông Long và người tiền nhiệm nên mọi việc đều thông qua Huỳnh".

Đối với cáo buộc đã đưa 50.000 USD cho cựu Thứ trưởng Phạm Công Tạc, Phan Quốc Việt giữ nguyên nội dung đã khai này và khẳng định, bị cáo đưa tiền cho ông Phạm Công Tạc vào khoảng giữa năm 2021. Mục đích đưa tiền nhằm cảm ơn cựu thứ trưởng trong thời gian thực hiện đề tài đã nhiệt tình giúp đỡ.

Còn bị cáo Nguyễn Huỳnh khi trả lời cơ quan công tố đã khẳng định lời khai của Phan Quốc Việt là chính xác. Theo ông Huỳnh, bị cáo nhận 4 tỷ đồng từ ông chủ Việt Á và 2,25 triệu USD từ Việt rồi đưa cho ông Nguyễn Thanh Long.

“Việt chuyển tiền cảm ơn lần thứ nhất, còn hai lần sau anh Long có nhờ bị cáo nhắn lại cho Việt vì đang cần tiền để giải quyết công việc”, bị cáo Nguyễn Huỳnh nhắc lại lời khai.

Trả lời thẩm vấn tại tòa trước đó, bà Hồ Thị Thanh Thủy (vợ bị cáo Phan Quốc Việt) cho biết, sau khi bị bắt, Việt đã ủy quyền cho vợ điều hành Công ty Việt Á. Người phụ nữ khẳng định, với trách nhiệm của mình sẽ khắc phục trên tinh thần hết sức có thể.

Hội đồng xét xử cũng công bố Phan Quốc Việt có 3 tài khoản ngân hàng, 55 sổ tiết kiệm với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng bị phong tỏa. Cơ quan tố tụng còn phong tỏa 52 sổ tiết kiệm của bà T (mẹ bị cáo Việt) với trị giá hơn 140 tỷ đồng và hai sổ tiết kiệm của con bị cáo này (tổng trị giá 20 tỷ đồng).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.