An ninh hình sự

Bị bắt sau 32 năm bỏ trốn, hung thủ sát hại bạn nhậu khai gì?

20/12/2023, 18:48

Nguyễn Đình Ý khai sau khi gây án mạng đã bỏ lại vợ con, lên tàu vào miền Nam rồi lẩn trốn tại địa phương cách nơi ông ta gây án hơn 1.800km.

Ngày 20/12, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội vừa bàn giao đối tượng truy nã đặc biệt Nguyễn Đình Ý (SN 1968, trú quận Tây Hồ) cho Phòng Cảnh sát hình sự công an TP củng cố hồ sơ xử lý về tội Giết người.

Theo cơ quan chức năng, tối 11/9/1991, Ý ăn nhậu tại nhà mình ở phường An Dương cùng một số người thân quen, trong đó có anh Trần Quang H (SN 1971, nạn nhân vụ án mạng).

Khuya hôm đó, Ý mâu thuẫn với anh H nên đã dùng dao sát hại đối phương. Sau khi gây án, Ý rời địa phương đi vào khu vực miền Nam.

Bị bắt sau 32 năm bỏ trốn, hung thủ sát hại bạn nhậu khai gì? - Ảnh 1.

Nguyễn Đình Ý tại thời điểm bị bắt giữ.

Sau khi củng cố chứng cứ và tài liệu, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Ý về tội Giết người. Do bị can bỏ trốn nên cảnh sát ra lệnh truy nã đặc biệt.

Suốt hàng chục năm qua, cơ quan điều tra lần theo dấu vết truy bắt hung thủ giết người. Tuy nhiên, Nguyễn Đình Ý khai sau khi gây án mạng đã bỏ lại vợ con, lên tàu vào miền Nam rồi lẩn trốn tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, cách nơi ông ta gây án hơn 1.800km.

Năm 1994, ông ta kê khai gian dối năm sinh với chính quyền nơi ẩn náu, từ năm 1968 thành 1964. Ngoài ra, Ý thay đổi cả nơi sinh để trốn tránh sự truy vết của Công an Hà Nội.

Giữa tháng 12/2023, qua rà soát đối tượng truy nã trốn lâu năm, cơ quan điều tra sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và lần ra tung tích của Nguyễn Đình Ý đang sinh sống tại xã Nam Yên, huyện An Biên.

Ngày 16/12, sau khi cử tổ công tác vào Kiên Giang, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với công an sở tại đã bắt giữ Nguyễn Đình Ý.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.