Thế giới

Bị ép giá dầu, Tổng thống Putin tung "đòn hồi mã thương": Moscow vừa lập thêm kỷ lục mới

05/10/2023, 20:53

Hôm 3/10, Bloomberg trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu chở dầu cho biết, xuất khẩu dầu bằng đường biển của Nga trong tuần trước đã tăng vọt lên mức cao nhất trong ba tháng qua.

Xuất khẩu dầu của Nga tăng 24% chỉ sau một tuần 

Theo báo cáo, Nga đã xuất khẩu khoảng 3,72 triệu thùng dầu thô mỗi ngày vào tuần trước, tăng 24% hàng tuần và là mức cao nhất kể từ ngày 2/7. Sự gia tăng này đã nâng mức xuất khẩu trung bình trong 4 tuần của Nga từ 3,2 triệu thùng/ngày lên khoảng 3,3 triệu thùng/ngày, tính từ ngày ngày 24/9.

Bị ép giá dầu, TT Putin tung ngay "đòn hồi mã thương: Moscow vừa lập thêm kỷ lục mới - Ảnh 1.

Nga ghi nhận lượng dầu xuất khẩu cao kỷ lục trong 1 tuần. Ảnh: Sputnik

Xuất khẩu gia tăng được cho là do quá trình bảo trì nhằm hạn chế dòng chảy từ hai cảng chính của Nga trong những tuần trước đã kết thúc.

Lượng hàng xuất khẩu tăng vọt kéo theo doanh thu từ thuế xuất khẩu dầu thô của Nga tăng theo, nhảy vọt lên 77 triệu USD, mức cao nhất trong năm nay. Doanh thu trung bình trong 4 tuần của Nga cũng tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 1, đạt 68 triệu USD.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm 4/10 đã nhấn mạnh rằng Nga sẽ tiếp tục cắt giảm xuất khẩu dầu thô 300.000 thùng/ngày trong tháng 10 và lệnh hạn chế rất có thể sẽ kéo dài cho đến cuối năm 2023.

"Việc cắt giảm nhằm củng cố những nỗ lực của các nước OPEC + để hỗ trợ sự ổn định và cân bằng của thị trường dầu mỏ", ông Novak lưu ý rằng các nhà chức trách sẽ đánh giá lại tình hình thị trường vào tháng 11 để đưa ra những quyết định tiếp theo.

Nga ra đòn "hồi mã thương"

Cũng trong bài phát biểu hôm 3/10, ông Novak tuyên bố Nga sẽ không bán dầu thô theo cơ chế trần giá mà G7 và EU đưa ra nhằm cắt giảm nguồn thu từ năng lượng của Moscow.

Ông cho biết, trong các hợp đồng với khách mua nước ngoài, các công ty dầu mỏ Nga phải tuân thủ sắc lệnh về việc tránh giới hạn giá dầu từ phương Tây. Đồng thời, ông tiết lộ thêm rằng dầu thô của Nga được giao dịch theo giá thị trường.

"Ban đầu, khi đưa ra mức trần giá, chúng tôi cho rằng đây là công cụ không khả thi. Nó khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn đối với người tiêu dùng và toàn bộ thị trường năng lượng toàn cầu. Tổng thống Nga đã ban hành sắc lệnh đặc biệt về việc không tuân thủ các điều khoản giao hàng dưới mức giá trần trong hợp đồng. Các công ty của chúng tôi đang làm việc trong khuôn khổ sắc lệnh và chúng tôi đang giám sát chặt chẽ việc này", ông Novak nói.

Vào tháng 12/2022, EU, G7 và các nước đồng minh đã áp đặt lệnh cấm vận và giới hạn mức giá 60 USD/thùng đối với dầu của Nga. Những hạn chế tương tự đã được đưa ra vào tháng 2 đối với các sản phẩm dầu mỏ xuất khẩu của Nga. Các biện pháp này nhằm mục đích giảm doanh thu năng lượng của Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó đã ký một sắc lệnh, có hiệu lực từ ngày 1/2, đưa ra các biện pháp trả đũa nhằm vào động thái áp giá trần đối với xuất khẩu dầu của Nga. Sắc lệnh cấm cung cấp các sản phẩm dầu và dầu thô cho các quốc gia áp dụng mức trần giá trong hợp đồng và cũng cấm giao hàng nếu hợp đồng trực tiếp hoặc gián tiếp đề cập đến giới hạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.