Xã hội

Bị phạt hơn 300 triệu vì tự ý chặt cây, hút cát tại vườn quốc gia

22/11/2023, 16:40

Lực lượng chức năng đã xử phạt 325 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Phê, người đã tự ý hút cát và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn trên khu vực cồn Lu, tỉnh Nam Định.

Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nam Định Trần Anh Dũng vừa ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Phê (trú thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) vì đã hút cát và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn tại vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy.

Xử phạt hơn 300 triệu đồng một cá nhân hút cát tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 1.

Hàng loạt cây ngập mặn bị chặt phá.

Ông Nguyễn Văn Phê có hành vi chặt cây phi lao và hút cát tại khu vực Cồn Lu, huyện Giao Thủy nằm trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc VQG Xuân Thủy.

Hành vi của ông Phê gây thiệt hại từ 2.000m2 đất, đất ngập nước ở khu vực nêu trên. Do đó, UBND tỉnh Nam Định ra quyết định phạt ông Phê số tiền 325 triệu đồng và phải khôi phục lại trạng thái ban đầu tại đây.

Trước đó, Báo Giao thông đã phản ánh khu vực Cồn Lu, huyện Giao Thủy nằm trong phân khu phục hồi sinh thái thuộc VQG Xuân Thủy thuộc địa giới hành chính xã Giao Lạc giáp ranh giới xã Giao Xuân xảy ra việc gia đình ông Nguyễn Văn Phê tự ý huy động máy móc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn.

Sau đó, đoàn công tác gồm đại diện UBND xã Giao Lạc, Vườn quốc gia Xuân Thủy, Hạt Kiểm lâm Giao Xuân Hải, Đồn Biên phòng Ba Lạt đã kiểm tra khu vực đất Cồn Lu nói trên.

Lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Phê tự ý huy động máy móc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn, nên lập biên bản và yêu cầu dừng việc vi phạm.

Lực lượng chức năng xác định 50 cây mắm bị chặt phá, diện tích khoảng 240m2, nhiều cọc tre có dây căng ngang khu vực cồn cát có chiều dài khoảng 100m, một chiếc chòi canh mới được dựng, 9 cột bê tông cao khoảng 4-5m, diện tích trên 36m2.

Đoàn công tác phát hiện một máy hút cát không hoạt động, không có người trông giữ đặt tại vị trí cồn cát cao, có hố hút cát mới kích thước khoảng 50m2, sâu khoảng 2m.

Tiến hành kiểm tra về hướng quản lý địa giới hành chính xã Giao Xuân, phát hiện cách vị trí giáp ranh về phía Tây Nam khoảng 1km xuất hiện hố hút cát kích thước khoảng 500m2, sâu khoảng 1,5m, có 2 máy hút không hoạt động, không có người trông giữ, ở vị trí nêu trên có rải rác loại cây mắm có chiều cao khoảng 50 - 70cm.

Xử phạt hơn 300 triệu đồng một cá nhân hút cát tại Vườn Quốc gia Xuân Thủy - Ảnh 2.

Nhiều cọc tre có dây căng ngang khu vực cồn cát có chiều dài khoảng 100m

Điều đáng nói, đây không phải lần đầu tiên ông Nguyễn Văn Phê vi phạm. Trước đó, ngày 7/6, đoàn công tác trên qua kiểm tra khu vực Cồn Lu đã phát hiện vụ việc hút cát cải tạo bãi và chặt phá cây phi lao, cây ngập mặn tại đây do ông Phê chỉ đạo một số người làm theo.

Đoàn công tác xác định, tổng diện tích cây rừng bị chặt phá khoảng 460m2 cây rừng ngập mặn tái sinh, khoảng 4.000m2 cây phi lao và khoảng 4.220m2 đất bãi bồi đã bị tự ý cải tạo tại Phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc VQG Xuân Thủy.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.