Xã hội

Bình Định chốt thời gian xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn

21/12/2023, 12:49

Lãnh đạo tỉnh Bình Định vừa ký văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn thực hiện xóa bỏ các lò gạch nung thủ công tại địa phương trước ngày 31/12, nếu không phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND tỉnh.

Ngày 21/12, UBND tỉnh Bình Định cho biết, lãnh đạo tỉnh này vừa ký văn bản về việc chấm dứt hoạt động sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn huyện Tây Sơn.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh Bình Định yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trương thực hiện việc chấm dứt hoạt động toàn bộ các cơ sở sản xuất gạch, ngói đất sét nung bằng lò thủ công. Thực hiện xóa bỏ các lò gạch nung thủ công tại địa phương. 

Bình Định chốt thời gian xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn - Ảnh 1.

Huyện Tây Sơn là địa phương có nhiều lò gạch thủ công nhất tỉnh Bình Định.

Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch đã ban hành (trước ngày 31/12/2023). Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu không hoàn thành kế hoạch đã đề ra. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Định giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

Trao đổi với Báo Giao thông, ông Phan Chí Hùng - Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn cho biết, đến ngày 20/12, huyện đã yêu cầu giải quyết dứt điểm đối với khối lượng gạch, ngói chưa nung hiện còn tồn tại các lò thủ công này.

"Sáng nay, chúng tôi đã cho kiểm tra lại tại các lò thủ công này. Nếu không giải quyết số gạch ngói trên thì huyện sẽ tiến hành tịch thu. Đảm bảo đến ngày 31/12 sẽ xử lý xong các lò gạch theo chỉ đạo của tỉnh", ông Hùng khẳng định.

Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng truy vấn việc chậm xóa sổ các lò sản xuất gạch, ngói thủ công ở huyện Tây Sơn, tại kỳ họp thứ 14, khóa XIII, HĐND tỉnh diễn ra đầu tháng 12.

Trong đó, Tây Sơn là "thủ phủ" của sản xuất gạch, ngói đất sét nung thủ công ở tỉnh Bình Định.

Theo chủ trương chung, năm 2016 là thời điểm xóa bỏ toàn bộ lò gạch thủ công. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn 7 năm, tỉnh Bình Định vẫn chưa xóa bỏ hết các lò gạch thủ công. 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.