Quản lý

Bình Dương thúc tiến độ các dự án giao thông trọng điểm

28/12/2023, 11:00

Ông Nguyễn Thanh Thuận, Phó giám đốc Sở GTVT tỉnh Bình Dương cho biết, tỉnh đang quyết liệt triển khai nhiều dự án giao thông trọng điểm nhằm tăng năng lực lưu thông, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Nhiều công trình trọng điểm được đẩy nhanh

Dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM được đồng loạt khởi công giữa năm 2023. Đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương được chia thành hai dự án thành phần, dự án thành phần 5 (xây lắp) và dự án thành phần 6 (GPMB), thực hiện theo hình thức đầu tư công.

Điểm tiến độ những dự án giao thông trọng điểm ở Bình Dương  - Ảnh 1.

Phối cảnh nút giao Bình Chuẩn thuộc dự án đường Vành đai 3 - TP.HCM.

Hiện nay, gói thầu nút giao Bình Chuẩn, cầu Bình Gởi đang được các nhà thầu huy động thiết bị, nhân lực thi công. Nhà thầu tổ chức thi công 3 ca liên tục để đảm bảo tiến độ ngay từ đầu. Đây là hai hạng mục thuộc gói thầu XL2 và XL4.

Gói thầu XL3, đoạn từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn đã lựa chọn xong các nhà thầu xây lắp, đang hoàn thiện các thủ tục để triển khai trên thực địa. Gói thầu cuối cùng là XL1 cũng vừa hoàn thành lựa chọn nhà thầu.

Trong khi đó, phần giải phóng mặt bằng ở các gói thầu đến nay khá tốt, gói thầu đã được giải phóng lớn nhất đạt trên 90,6%, thấp nhất cũng trên 77%, các vướng mắc còn lại đang được tiếp tục xử lý.

Đối với dự án đường Vành đai 4 TP.HCM (có tổng chiều dài 198km, đi qua địa phận TP.HCM bốn tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu). Đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương có chiều dài 47,85km, dự án chia thành hai dự án thành phần với tổng mức đầu tư trên 18.247 tỷ đồng. Hiện nay, nhà đầu tư đề xuất chủ trương đầu tư, đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Dự án đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Dương, giai đoạn 1 được thực hiện đầu tư đoạn từ cầu Khánh Vân đến ranh giới tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước (dài khoảng 52,25km). Dự án sẽ được giải phóng mặt bằng lộ giới 60m, đầu tư 4 làn xe cao tốc đầy đủ, có làn dừng khẩn cấp liên tục, đường gom không liên tục. Sẽ giữ nguyên hiện trạng các đoạn đã được đầu tư từ đường Vành đai 3 đến cầu Khánh Vân (dài khoảng 7,7km).

Dự án mở rộng ĐT744 do UBND huyện Dầu Tiếng làm chủ đầu tư, gói thầu số 1 đã hoàn thành hơn 96%, gói thầu số 2 dài khoảng 11,89km đã hoàn thành hơn 38%. Một số vướng mắc về GPMB vẫn đang tiếp tục xử lý.

Kiến nghị bổ sung thêm vốn, đẩy nhanh GPMB

Ông Nguyễn Thanh Thuận cũng cho biết, hiện các công trình giao thông trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh đang triển khai (đường Vành đai 3, Vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Chơn Thành) và các công trình trọng điểm của tỉnh, nguồn vốn bố trí gặp nhiều khó khăn.

Điểm tiến độ những dự án giao thông trọng điểm ở Bình Dương  - Ảnh 2.

Đường Vành đai 4 (đoạn qua TX Bến Cát, Bình Dương). Ảnh: LĐ

UBND tỉnh đã có văn bản kiến nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư xem xét tổng hợp, trình cấp thẩm quyền bổ sung nguồn vốn ngân sách Trung ương cho các dự án, trong đó có dự án Vành đai 4 TP.HCM.

Đối với dự án điều chỉnh BOT nâng cấp, mở rộng quốc lộ 13, trong quá trình triển khai, gặp vướng mắc về mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật lưới điện trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo quy định. UBND TP Thuận An đã trình Sở Công thương thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, sau khi phê duyệt sẽ tổ chức đấu thầu thi công xây lắp. Dự kiến trong quý I/2024 mới bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án BOT.

Dự án mở rộng quốc lộ 13 đoạn từ Vĩnh Phú đến giao lộ Lê Hồng Phong dài 12,7km, mở rộng từ 6 làn lên 8 làn xe. Tổng mức đầu tư 1.367 tỷ đồng, triển khai theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao).

Công tác GPMB đoạn từ nút giao Tự Do đến ngã tư Lê Hồng Phong (dài 4,9km), hiện đã bàn giao mặt bằng khoảng 85,3% trên tổng diện tích. Đoạn qua địa TP Thủ Dầu Một đã bàn giao mặt bằng 100%. Đoạn từ cầu Ông Bố đến nút giao Hữu Nghị (dài 2,9km) đã hoàn thiện các thủ tục, pháp lý, đã bàn giao mặt bằng được khoảng 60%.

Đoạn từ cổng chào Vĩnh Phú đến cầu Ông Bố (dài 4,9km) đã hoàn thiện các thủ tục, pháp lý, đã bàn giao mặt bằng khoảng 4% trên tổng diện tích (do nhiều hộ gia đình và tổ chức mới nhận tiền bồi thường, đang sửa chữa nhà cửa nên chưa bàn giao mặt bằng).

Về tái định cư, hiện các khu tái định cư đã sẵn có trên địa bàn các TP Dĩ An và Thuận An. Tuy nhiên, còn một số khu tái định cư chưa hoàn thành cơ sở hạ tầng để bố trí tái định cư theo quy định. Các địa phương đang đẩy nhanh công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư nhằm sớm bố trí, di dời người dân vào để có mặt bằng thi công…

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.