Binh sĩ Hàn Quốc xả stress bằng... múa ba-lê

25/07/2016, 15:09
image

Các binh sĩ tại vùng phi quân sự giáp biên giới Triều Tiên đã tìm ra phương pháp sáng tạo để giảm căng thẳng.

rtshuon1

Các binh sĩ tại vùng phi quân sự giáp biên giới Triều Tiên học múa ba-lê để giảm căng thẳng. Ảnh: Quartz

Các binh sĩ Hàn Quốc canh gác tại vùng phi quân sự (DMZ) gần biên giới với Triều Tiên mới đây đã tìm ra phương pháp “xả stress” mới sau những giờ làm việc căng thẳng bằng cách học múa ba-lê.

Theo đó, các binh sĩ trong sư đoàn 25 sẽ tham gia học múa mỗi tuần một lần dưới sự hướng dẫn của cô giáo ba-lê Lee Hyang-jo, thành viên đoàn múa Ba-lê Quốc gia Hàn Quốc.

Binh sĩ Kim Joo-hyeok, 23 tuổi, cho biết, hoạt động này là một cách giúp giữ bình tĩnh và tìm kiếm sự thăng bằng, cũng như xây dựng tình bạn với các đồng chí khác.

Trước đó, hôm 13/7, phóng viên ảnh tờ Reuters Kim Hong-Ji đã có một bộ ảnh về lớp học sáng tạo này của các binh sĩ để xả bớt căng thẳng khi canh gác tại một trong những đường biên giới kiên cố nhất. 

rtshuq21

Cô giáo đến từ Đoàn múa Ba-lê Quốc gia Hàn Quốc trực tiếp giảng dạy cho các binh sĩ.

rtshuq5

Các binh sĩ Hàn Quốc canh gác tại vùng phi quân sự (DMZ) gần biên giới với Triều Tiên trong lớp học múa.

rtshuol

Các binh sĩ luyện tập rất chăm chỉ.

rtshuoi2

Những động tác ba-lê đòi hỏi sự mềm mại dường như khá khó khăn với các binh sĩ.

rtshuom

Cô giáo Lee Hyang-jo chỉnh động tác cho một "học sinh".

rtshuop1

Các binh sĩ tham gia giờ học đặc biệt này để xả stress và căng thẳng sau những giờ làm việc mệt mỏi.

rtshuor1

Dáng đứng "kĩ thuật" của các học sinh đặc biệt.

rtshuou

Ngoài ra, binh sĩ Hàn Quốc thường tập trung xem tivi, nghe ca nhạc để giải tỏa áp lực.

rtshup8

Hình ảnh binh sĩ Hàn Quốc với đôi giày ba-lê trên tay.

 Xem thêm video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.