Xã hội

Bình Thuận: Mưa lũ gây thiệt hại 37 tỷ đồng, 1 người chết

11/10/2016, 06:00
image

Nước lũ đã nhấn chìm 2 xã làm chết một người và gây thiệt hại tài sản khoảng 37 tỷ đồng ở Bắc Bình.

2_90117

Mưa lũ gây thiệt hại nặng trên địa bàn huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Ảnh: VOV

Ngày 10/10, Công an xã Bình Tân (huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) và người dân đã tìm thấy thi thể anh Hà Thanh Hải, (33 tuổi, xã Bình Tân) trên Suối Đá Bàn do nước lũ cuốn trôi.

Thông tin ban đầu cho biết, chiều tối 9/10 trên khu vực thôn Bình Nghĩa có mưa rất to, nước đổ về tràn qua cầu Suối Đá Bàn gây ngập. Hàng ngày, anh Hải thường chạy xe máy vào rẫy cách nhà khoảng 2 km để chở mẹ về. Sáng 10/10, người dân bất ngờ phát hiện xe anh Hải dựng bên bờ suối và thi thể nằm cách xe máy khoảng 100m.

Chiều 10/10, Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo thiệt hại về mưa lũ gây ngập lụt trên địa bàn huyện Bắc Bình. Cụ thể trong hai ngày 7 và 8/10 năm 2016, trên địa bàn huyện Bắc Bình có mưa to, có nơi mưa rất to. Phía thượng nguồn, mưa to trên địa bàn xã Bình An và Phan Điền khiến lượng nước tập trung dồn vào kênh thủy lợi Úy Thay - Đá Giá, làm sạt lở mái kênh (khoảng 10m) và chảy về khu vực xã Phan Hòa, Phan Rí Thành.

Mưa lớn khu vực nội đồng, kết hợp với lượng nước từ thượng nguồn đổ về và lượng nước còn ngập úng chưa tiêu thoát… đã làm ngập lụt trên diện rộng ở 2 xã Phan Hòa và Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình. Đặc biệt, nước lũ tràn qua đường tuyến QL1 (đoạn khu vực cây xăng dầu Cầu Nam) với chiều dài hơn 300m, cao từ 0,5-1,2m làm ách tắc giao thông trên tuyến QL1 nhiều giờ.

Lực lượng CSGT phải tăng cường cùng với lực lượng TTGT, lực lượng Chi cục quản lý đường bộ IV.1 (Cục QLĐB IV), Công an huyện để điều tiết giao thông qua khu vực này, hướng dẫn cho các xe ô tô di chuyển theo tuyến đường ven biển Hòa Phú - Hòa Thắng nhằm đảm bảo an toàn cho phương tiện và hành khách.

IMG_9794

Một đoạn đường ven biển Bình Thuận.

Để đảm bảo an toàn cho người dân và tuyến giao thông QL1, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bắc Bình khẩn trương chỉ đạo công tác chống lũ, ngập lụt trên địa bàn 2 xã Phan Hòa và Phan Rí Thành, hỗ trợ các gia đình bị ngập sâu di dời, sơ tán tránh lũ an toàn.

Sau khi nước rút, huy động lực lượng tại chỗ của địa phương giúp các hộ dân dọn dẹp nhà ở, vệ sinh môi trường, tránh để dịch bệnh xảy ra, ổn định đời sống của nhân dân vùng bị ngập lụt… Ước tính, tổng giá trị thiệt hại do mưa lũ trên gây ra trên địa bàn huyện Bắc Bình khoảng 37 tỷ đồng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, trong tuần từ 11 đến 15/10 trên các sông từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, Ninh Thuận, Bình Thuận có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Mực nước trên các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ.

>>>Xem thêm video: Mưa lớn xe máy dắt bộ la liệt ở TP.HCM:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.