Quản lý

Bộ GTVT đề nghị Nhật Bản hỗ trợ triển khai đường sắt tốc độ cao

19/12/2023, 16:54

Hội đàm với Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản Saito Tetsuo, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị nhiều nội dung hợp tác.

Tin từ Bộ GTVT, ngày 18/12, bên lề chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, tham dự Hội nghị đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản (Bộ MLIT) Saito Tetsuo.

Tại hội đàm, hai bên đã điểm lại hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua. Hai Bộ trưởng rất vui mừng khi quan hệ hợp tác trong lĩnh vực GTVT không ngừng phát triển cùng với sự phát triển quan hệ sâu rộng giữa hai nước, đặc biệt trong bối cảnh hai bên vừa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1973-2023) và nâng cấp quan hệ giữa hai nước lên mức "Đối tác chiến lược toàn diện".

Bộ GTVT đề nghị Nhật Bản hỗ trợ triển khai đường sắt tốc độ cao - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng hội đàm Bộ trưởng Bộ MLIT Nhật Bản, đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam trong triển khai dự án đường sắt tốc độ cao.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề cập tới nội dung hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhân chuyến thăm vào ngày 16/12/2023. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề nghị Nhật Bản tiếp tục cung cấp các khoản vay ODA thế hệ mới cho các dự án chiến lược về phát triển hạ tầng giao thông, trong đó có dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trên cơ sở kết quả hội đàm giữa hai Thủ tướng, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã đề xuất với Bộ trưởng Bộ MLIT Saito Tetsuo một số vấn đề cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa hai Bộ trong dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Theo đó, Việt Nam đề xuất phía Nhật Bản nghiên cứu, xem xét các hình thức hỗ trợ Việt Nam trong quá trình triển khai dự án, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư các tuyến đường sắt tốc độ cao. Nhật Bản có thể hỗ trợ kêu gọi các định chế tài chính lớn của Nhật Bản cũng như trên thế giới tham gia vào dự án và xem xét việc cung cấp ODA thế hệ mới để triển khai dự án.

Trước mắt, xem xét việc hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực và hệ thống nhân sự phục vụ xây dựng, bảo trì và vận hành hệ thống đường sắt tốc độ cao.

Về đề xuất của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ MLIT Tetsuo Saito ghi nhận và đề nghị hai bên sẽ tiếp tục trao đổi các thông tin liên quan tới quá trình triển khai dự án đường sắt tốc độ cao để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền phía Nhật Bản.

Hai bên cũng thảo luận các biện pháp nhằm khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc tại các dự án cơ sở hạ tầng sử dụng vốn ODA của Nhật Bản, cụ thể: Dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành, Dự án Đường sắt đô thị TP.HCM, tuyến số 1 (đoạn Bến Thành - Suối Tiên)… Hai bên cam kết sẽ nỗ lực, phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo, có ý kiến với các cơ quan hữu quan nhằm đưa các dự án hoàn thành đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Cũng tại hội đàm, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã đề xuất phía Nhật Bản xem xét việc tiếp tục tài trợ vốn ODA để triển khai một số dự án cơ sở hạ tầng quan trọng như: Dự án cầu Cần Thơ 2 (Dự án cầu Cần Thơ 1 đã được triển khai sử dụng nguồn vốn ODA Nhật Bản), Dự án Đường sắt TP.HCM - Cần Thơ…

Kết thúc hội đàm, hai bên thống nhất cùng nhau thúc đẩy các hợp tác chặt chẽ hơn nữa, thể hiện bằng các kết quả cụ thể: Sớm hoàn thiện, ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác toàn diện giữa Bộ GTVT và Bộ MLIT; tiếp tục duy trì cơ chế tham vấn thường niên cấp Thứ trưởng giữa hai Bộ nhằm đóng góp, tăng cường hơn nữa mối quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diễn" vừa được lãnh đạo hai nước thiết lập vào tháng 11/2023 vừa qua.

Nhật Bản chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng giao thôngNhật Bản chia sẻ kinh nghiệm phát triển hạ tầng giao thông

Sáng nay (18/12), tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo Kinh nghiệm của Nhật Bản trong phát triển và vận hành cơ sở hạ tầng giao thông bền vững.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.