Quản lý

Bộ GTVT trao giải cuộc thi về cải cách hành chính

14/10/2023, 19:29

Trường Cán bộ quản lý GTVT tổ chức cuộc thi tìm hiểu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ GTVT.

Cuộc thi tìm hiểu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ GTVT năm 2023 được tổ chức ở Trường Cán bộ quản lý GTVT vào chiều nay (14/10).

Cuộc thi nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và trong thực thi công vụ, nhiệm vụ nói riêng; góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính chung của Bộ GTVT.

Bộ GTVT trao giải cuộc thi về cải cách hành chính - Ảnh 1.

Ông Đỗ Văn Thuận - Phó Hiệu trưởng nhà trường, Trưởng ban Tổ chức cuộc thi lên trao cờ lưu niệm cho các đơn vị.

Ông Ngô Anh Tuấn - Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý GTVT cho biết: Cuộc thi đã nâng cao hiểu biết, nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nói chung và trong thực thi công vụ, nhiệm vụ nói riêng; góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính chung của Bộ GTVT.

Đồng thời, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Bộ GTVT tới công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ GTVT và các cơ quan đơn vị liên quan.

Bộ GTVT trao giải cuộc thi về cải cách hành chính - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đoạt giải cuộc thi về cải cách hành chính thuộc Bộ GTVT.

Cuộc thi tổ chức hôm nay đã thu hút hàng trăm công chức, viên chức trong và ngoài ngành GTVT. 

Tại đây, Ban tổ chức đã chia các cán bộ công chức ngành GTVT lập thành 3 đội chơi: Công vụ, Thể chế, Thủ tục. Kết quả, kết thúc cuộc thi Đội Công vụ đoạt giải A, giải B Đội Thủ tục, Thể chế đoạt giải C. 

Dưới đây là một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận tại buổi thi tìm hiểu về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Bộ GTVT năm 2023:

Bộ GTVT trao giải cuộc thi về cải cách hành chính - Ảnh 3.

Cuộc thi gồm 3 phần Phần thứ nhất: Thuyết trình các chủ đề về cải cách hành chính. Các đội thi sẽ bốc thăm chủ đề do BTC đưa ra. Sau đó, các đội thi sẽ thảo luận nhóm trong 10 phút, đồng thời ghi kết quả lên tờ giấy A0. Sau 10 phút thảo luận, các đội nhóm thuyết trình kết quả thảo luận của đội mình. Thời gian tối đa 5 phút. Ban giám khảo sẽ chấm theo thang điểm 10 với các tiêu chí về Nội dung, phong cách thuyết trình và đúng thời gian theo quy định.

Bộ GTVT trao giải cuộc thi về cải cách hành chính - Ảnh 4.

Phần thứ hai: Giải quyết tình huống các đội sẽ bốc thăm các tình huống do BTC đưa ra. Các đội sẽ có 5 phút để chuẩn bị. Thời gian trả lời tình huống tối đa 5 phút. Ban giám khảo sẽ chấm theo thang điểm 10 với các tiêu chí về Nội dung, cách trình bày và đúng thời gian theo quy định.

Bộ GTVT trao giải cuộc thi về cải cách hành chính - Ảnh 5.

Phần thứ ba: Đuổi hình bắt chữ. Phần thi này có 15 câu hỏi. Mỗi câu hỏi có 30 giây để trả lời. Đội nào có câu trả lời trước thì nhấn chuông giành quyền trả lời trước. Mỗi câu đúng được 1 điểm. Nếu các đội chơi không trả lời được thì BTC chuyển quyền trả lời cho khán giả.

Bộ GTVT trao giải cuộc thi về cải cách hành chính - Ảnh 6.

Ban tổ chức trao cho Đội đoạt giải A, hoàn thãnh tốt nhất cuộc thi về cải cách hành chính.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.