Thời sự Quốc tế

Bộ Ngoại giao Mỹ vượt quyền quốc hội bán 14.000 viên đạn pháo cho Israel

10/12/2023, 15:18

Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã sử dụng quyền khẩn cấp để thông qua việc bán 14.000 viên đạn pháo cho Israel mà không cần được Quốc hội phê chuẩn.

Theo hãng tin Reuters, ngày 9/12, Lầu năm góc cho biết một ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã sử dụng tuyên bố khẩn cấp thuộc Đạo luật Kiểm soát xuất khẩu vũ khí để lập tức bàn giao lô đạn pháo cho xe tăng trị giá 106,5 triệu USD cho Israel.

Lô đạn pháo này nằm trong thương vụ mua bán vũ khí quy mô lớn trị giá 500 triệu USD bao gồm 45.000 viên đạn pháo cho xe tăng Merkava của Israel mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đang đề nghị Quốc hội Mỹ phê chuẩn.

Ngày 9/12, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đề xuất thương vụ mua bán vũ khí thể hiện cam kết của Mỹ đối với an ninh của Israel và nhằm tăng cường năng lực phòng vệ của Israel.

Bộ Ngoại giao Mỹ vượt quyền quốc hội bán 14.000 viên đạn pháo cho Israel - Ảnh 1.

Xe tăng Merkava của Israel (Ảnh: EPA).

Còn theo thông báo của Lầu năm góc, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã giải trình trước Quốc hội Mỹ rằng lô đạn pháo cần lập tức được cung cấp cho Israel và nằm trong những lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

Số đạn pháo sẽ được trích từ kho quân đội của Mỹ, bao gồm đạn xe tăng M830A1 MPAT cỡ 120mm và thiết bị liên quan.

Theo Lầu năm góc, Israel sẽ sử dụng năng lực được bổ sung làm công cụ răn đe trước các mối đe dọa trong khu vực và nhằm củng cố năng lực bảo vệ lãnh thổ. Cơ quan này cũng khẳng định thương vụ sẽ không ảnh hưởng tới khả năng sẵn sàng phòng thủ của Mỹ.

Động thái chính quyền Tổng thống Biden sử dụng quyền khẩn cấp để thông qua việc bán lô đạn pháo cho Israel diễn ra trong bối cảnh một số nhà hoạt động bày tỏ quan ngại về thương vụ mua bán vũ khí, cho rằng thương vụ không phù hợp với nỗ lực của Mỹ nhằm kêu gọi Israel hạn chế thương vong đối với dân thường tại Dải Gaza. 

Ngoài ra, vấn đề vũ khí Mỹ được sử dụng ra sao trong cuộc xung đột tại dải đất cũng đang thu hút sự chú ý của quốc tế trong bối cảnh chiến sự đã khiến hàng chục nghìn dân thường Palestine thiệt mạng.

Tuy vậy, giới chức Mỹ cho biết hiện chưa có kế hoạch đặt điều kiện trong viện trợ quân sự cho Israel hoặc cân nhắc rút một số khoản viện trợ cho quốc gia Trung Đông.

Ngày 9/12, một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục nêu quan điểm rõ ràng với Chính phủ Israel rằng nước này cần tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và thực hiện các biện pháp nhằm tránh gây hại cho dân thường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.