Thời sự Quốc tế

Bỏ phiếu liên tục, ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn chưa có chủ

21/10/2023, 10:34

Hạ nghị sĩ Cộng hòa theo đường lối bảo thủ cứng rắn, ông Jim Jordan đã thất bại nặng nề trong lần bỏ phiếu thứ ba cho vị trí Chủ tịch Hạ viện Mỹ.

Như vậy, cơ quan lập pháp quan trọng của Mỹ tiếp tục trong tình trạng không có người lãnh đạo và không thể đáp ứng yêu cầu viện trợ cho Ukraine và Israel của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Jordan chỉ nhận được 194 phiếu ủng hộ, giảm 25 phiếu từ phía các nhà lập pháp đảng Cộng hòa của ông.

Qua các vòng bỏ phiếu, số phiếu phản đối ông Jordan từ Đảng Cộng hoà ngày càng nhiều hơn. Ở vòng bỏ phiếu thứ hai, con số này là 22 hạ nghị sĩ.

Bỏ phiếu liên tục, ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ vẫn chưa có chủ  - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện mỹ Jim Jordan (Ảnh: Reuters).

Hạ viện Mỹ đang kết thúc tuần làm việc thứ ba mà không có người lãnh đạo và không thể xem xét gói chi tiêu an ninh quốc gia trị giá 106 tỷ USD do Tổng thống Biden công bố ngày 20/10 nhằm tăng cường an ninh biên giới của Mỹ và gửi hàng tỷ USD đến Israel và Ukraine.

Ít giờ sau, Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa bỏ phiếu kín loại ông Jim Jordan, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện sau thất bại lần thứ ba. 

Sau khi các hạ nghị sĩ bỏ phiếu loại ông Jordan, khoảng 10 hạ nghị sĩ Cộng hòa khác đã nhanh chóng thăm dò để ứng cử vào chức Chủ tịch Hạ viện. Trong số những ứng cử viên tiềm năng có phó lãnh đạo khối đa số Tom Emmer (bang Minnesota), Kevin Hern (Oklahoma), Mike Johnson (Louisiana), Jodey Arrington (Texas), Byron Donalds (Florida), Jack Bergman (Michigan), Austin Scott (Georgia), Pete Sessions (Texas), Dan Meuser (Pennsylvania).

Hạ Nghị sĩ Kevin McCarthy, người vừa phế truất khỏi vị trí Chủ tịch Hạ viện, cho biết ông ủng hộ Hạ nghị sĩ Tom Emmer.

Đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện với tỷ lệ đa số sít sao 221-212 và mỗi ứng viên phải dành được ít nhất 217 phiếu bầu mới dành được ghế Chủ tịch Hạ viện Mỹ. 


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.