Chính trị

Bộ trưởng Đinh La Thăng dự lễ kỷ niệm ngày sinh Nhật hoàng

08/12/2015, 22:40

Bộ trưởng Đinh La Thăng nhận ủy quyền của Thủ tướng dự lễ kỷ niệm lần thứ 82 ngày sinh Nhật hoàng.

le ky niem ngay sinh Nhật hoàng
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Masadaki Iamadaki và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Fukada Hiroshi tại buổi lễ

Tối 8/12, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã tổ chức lễ kỷ niệm lần thứ 82 ngày sinh Nhật hoàng với sự có mặt của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền tham dự với tư cách là khách mời chính thức. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân là khách mời đặc biệt theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản đúng dịp ông sang thăm Việt Nam.

Ở Nhật Bản, Nhật Hoàng và Hoàng gia được nhân dân rất kính trọng và yêu mến, chính ông đã có công trong việc đưa Hoàng gia và người dân trở nên gần gũi nhau hơn. Nhật Hoàng và Hoàng hậu cũng đã thăm chính thức rất nhiều quốc gia trên thế giới.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã gửi lời chúc sức khỏe tới Nhà vua, Hoàng hậu đồng thời gửi tới Hoàng gia, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Bộ trưởng cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Nhật Bản đã luôn ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế xã hội thời gian qua. Nhật Bản hiện đang duy trì ODA ở mức cao cho Việt Nam, thể hiện qua việc cam kết hơn 300 tỷ yên (khoảng 2,5 tỷ USD) ODA vốn vay trong năm tài khóa 2015 cho VN. Đây là con số lớn nhất từ trước đến nay. Đặc biệt trong lĩnh vực giao thông vận tải, Nhật Bản dành khoản vốn vay ODA trị giá 100 tỷ yên cho 4 dự án.

bo truong Dinh La Thang du le ky niem lan thu 82 n
Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền tham dự lễ kỷ niệm lần thứ 82 ngày sinh Nhật hoàng, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã gửi tới nhà vua, hoàng hậu và hoàng gia, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Nhật Bản lời chúc mừng nồng nhiệt. 

Bộ trưởng cho rằng trong năm 2015, nhân dân hai nước được chứng kiến những phát triển vượt bậc trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực, nổi bật là kinh tế, an ninh quốc phòng, cơ sở hạ tầng, nông nghiệp, phát triển nguồn nhân lực và giao lưu hữu nghị. Hai nước đã nhất trí kết nối hai nền kinh tế với ba trọng tâm là chiến lược phát triển, năng lực sản xuất và nguồn nhân lực. Trong tương lai, với Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, chắc chắn kinh tế Việt Nam – Nhật Bản còn được tăng cường mạnh mẽ hơn. 

Tại buổi lễ, ông Hiroshi Fukada, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam gửi lời cảm ơn Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn dành tình cảm nồng ấm cho nhân dân Nhật Bản, mong rằng mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai đất nước, hai dân tộc tiếp tục đạt được nhiều thành tựu hơn nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.