Thời sự Quốc tế

Israel tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas, Tổng thống Mỹ lập tức lên tiếng

12/10/2023, 10:20

Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tuyên bố quân đội Israel sẽ "xóa sổ Hamas khỏi Trái đất" sau những hành động nhóm này gây ra trên lãnh thổ.

Israel: "Quét sạch những gì được gọi là Hamas" 

Tuyên bố trên được ông Yoav Gallant đưa ra trong bài phát biểu trên truyền hình khi Israel công bố nội các thời chiến.

"Chúng tôi sẽ quét sạch những gì được gọi là Hamas" – ông Gallant nói với giọng kiên quyết và một lần nữa nhấn mạnh "sẽ xóa sổ Hamas trên Trái đất, không cho phép tổ chức này tiếp tục tồn tại và sẽ không bao giờ xảy ra trường hợp trẻ em Israel bị sát hại. Tất cả chúng ta sẽ được tiếp tục công việc của mình".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Yoav Gallant phát biểu trên truyền hình (Ảnh: Times of Israel).

Trong bài phát biểu, khi đề cập đến những hành động mà các tay súng Hamas thực hiện trên lãnh thổ nước này trong vụ tấn công hôm 7/10, ông Gallant cho rằng đây là một trong những vụ tấn công "tồi tệ nhất mà thế giới từng chứng kiến".

Ông chỉ ra, các tay súng đã cướp bóc và tàn sát người dân Israel, trong đó có cả trẻ em.

Cùng phát biểu với Bộ trưởng Gallant trên truyền hình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng lần đầu bày tỏ rõ ràng ý định "tiêu diệt" Hamas.

Ông Netanyahu so sánh nhóm Hamas với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và tuyên bố sẽ "nghiền nát lực lượng này".

Bộ trưởng Quốc phòng Israel tuyên bố sẽ xóa sổ Hamas - Ảnh 2.

Thủ tướng Israel (giữa) công bố chính phủ khẩn cấp (Ảnh: Times of Israel).

Kể từ khi cuộc xung đột đẫm máu xảy ra, Thủ tướng Netanyahu đã tạm gác những bất đồng chính trị, thành lập nội các thời chiến để đối phó Hamas.

Nội các thời chiến là ủy ban được thành lập trong thời kỳ chiến tranh để điều phối hoạt động chiến đấu một cách hiệu quả. Nội các thời chiến thường có các sĩ quan quân sự cấp cao và các chính trị gia đối lập.

Nội các thời chiến của Israel gồm ba người là Thủ tướng Netanyahu, ông Benny Gantz - lãnh đạo đảng Đoàn kết Dân tộc đối lập và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant.

Ngoài ra sẽ có thêm bốn thành viên nữa trong đảng của ông Gantz tham gia nội các an ninh trên quy mô lớn hơn. Lãnh đạo phe đối lập Yair Lapid chưa vào nội các này. 

Kể từ khi xung đột giữa Israel và Hamas xảy ra, đến nay, tổng cộng có khoảng 2.300 người thiệt mạng và hơn 8.000 người bị thương ở cả hai phía. 

Ông Biden lập tức kêu gọi Israel kiềm chế 

Ngay sau tuyên bố của Thủ tướng Israel và Bộ trưởng Quốc phòng nước này về việc sẽ quét sạch lực lượng Hamas khỏi Trái Đất, Tổng thống Mỹ Joe Biden lần đầu lên tiếng, kêu gọi Israel kiềm chế.

Ông Biden cho hay: "Tôi đã biết ông Benjamin Netanyahu khoảng 40 năm và có mối quan hệ rất thẳng thắn. Tôi hiểu ông ấy rất rõ".

Tổng thống Mỹ chia sẻ rằng, ông hiểu lúc này Israel vô cùng tức giận và phẫn nộ nhưng nước này vẫn cần hoạt động theo quy tắc trong chiến tranh.

"Chiến tranh cũng có quy tắc" – ông Biden nhấn mạnh.

Mặt khác, ông Biden cảnh báo mạnh mẽ Iran – quốc gia mà phương Tây cho là ủng hộ Hamas và Hezbollah tại Lebanon.

Một lần nữa, Tổng thống Mỹ nhắc lại Washington đã chuyển tàu sân bay lớn nhất thế giới USS Gerald R Ford tới khu vực này. Trước đó, giới chức Mỹ cũng bỏ ngỏ khả năng sẽ điều thêm tàu sân bay tới đây nếu cần thiết.

Và vì vậy, ông Biden khẳng định muốn cảnh báo rõ với Iran rằng "hãy hành động cẩn trọng!".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.