Giao thông

Bộ trưởng Thăng: Áp dụng KHCN nâng cao chất lượng công trình

09/07/2015, 20:54

Chiều 9/7, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng tham quan Triển lãm và hội thảo quốc tế GTVT Việt Nam 2015.

Bộ trưởng thăm gian triển lãm của Tổng công ty Sôn
Bộ trưởng thăm gian triển lãm của Tổng công ty Sông Đà. Ảnh: Ngô Vinh

 Tại triển lãm, Bộ trưởng đặc biệt quan tâm đến việc ứng dụng KHCN trong thiết kế, xây dựng, sản xuất vật liệu, thiết bị, quản lý, điều hành… GTVT để nâng cao chất lượng công trình, hiệu quả khai thác nhưng tiết kiệm chi phí; nhất là những vấn đề xã hội đang quan tâm như: suất đầu tư công trình giao thông; xử lý hằn lún vệt bánh xe…

Bộ trưởng nghe Viện Khoa học và công nghệ GTVT giớ
Bộ trưởng nghe Viện Khoa học và công nghệ GTVT giới thiệu về công nghệ. Ảnh: Ngô Vinh
duong sat 1
Bộ trưởng tham quan gian triển lãm của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam. Ảnh: Ngô Vinh

 Bộ trưởng chúc mừng, biểu dương và động viên các đơn vị, doanh nghiệp tham gia triển lãm phát huy năng lực, khẳng định thương hiệu, đặc biệt tăng cường áp dụng thành tựu KHCN để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động GTVT, đóng góp hơn nữa vào sự phát triển ngành GTVT.

Bộ trưởng thăm gian triển lãm giới thiệu thành tựu
Bộ trưởng thăm gian triển lãm giới thiệu thành tựu 70 năm xây dựng và phát triển ngành GTVT. Ảnh: Ngô Vinh

Cùng ngày, trong khuôn khổ triển lãm đã diễn ra Hội thảo chuyên đề Ứng dụng KHCN trong xây dựng, bảo trì, vận hành, khai thác hệ thống hạ tầng GTVT do Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông chủ trì.

Tại hội thảo, đại diện nhiều công ty trên thế giới giới thiệu những công nghệ nổi bật đã và đang được áp dụng tại Việt Nam với mong muốn sẽ được nhân rộng ra nhiều công trình khác như: công nghệ xây dựng cầu dây văng Nhật Tân; Vật liệu liên kết cường độ cao cho mặt đường bền vững; Công nghệ mới tại dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện...

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm gian triển lãm Công t
Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm gian triển lãm Công ty TNHH một thành viên bê tông Transmeco. Ảnh: Ngô Vinh

Đa số các báo cáo tham luận tại hội thảo lần này đi sâu giới thiệu, phân tích những giải pháp công nghệ có thể giải quyết những vấn đề nóng của ngành GTVT hiện nay như: tình trạng hằn lún vệt bánh xe; thu phí tự động hay ứng dụng dữ liệu điện thoại di động vào quản lý giao thông...

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông khẳng định, để thực hiện thành công chiến lược phát triển GTVT, trong thời gian tới cần đẩy mạnh ứng dụng KHCN trong quản lý chất lượng xây dựng, quản lý khai thác, bảo trì hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.