Showbiz

Bộ Văn hóa: Giám sát chặt chẽ, ngăn chặn lợi dụng tín ngưỡng trục lợi

06/02/2024, 23:00

Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội tín ngưỡng để trục lợi...

Nhiều lễ hội lớn, tập trung đông người được yêu cầu cần giám sát chặt chẽ như Hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; lễ hội Đúc Bụt (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương);

Lễ hội Cướp Phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch); lễ hội Chọi trâu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức); lễ hội Đền Sóc (huyện Sóc Sơn) trên địa bàn Hà Nội;

Lễ hội Khai Ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP. Nam Định) luôn chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội

Lễ hội Khai Ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định) luôn chú trọng công tác tuyên truyền, thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội

Lễ hội Khai Ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, TP Nam Định), lễ hội Phủ Dày (huyện Vụ Bản) trên địa bàn tỉnh Nam Định; lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn) tại Hải Phòng...

Trước thềm mùa Lễ hội Xuân 2024, tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các địa phương, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Ninh Thị Thu Hương ký ban hành các công văn gửi các Sở VH,TT&DL tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nam Định, TP Hải Phòng, Hà Nội.

Tại các văn bản, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) nêu rõ, nhằm đảm bảo công tác tổ chức và quản lý Lễ hội 2024 diễn ra an toàn, tiết kiệm theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản của Bộ VH,TT&DL, đề nghị Sở trên tập trung triển khai tăng cường tổ chức các biện pháp quản lý nhà nước về lễ hội nhằm thực hiện nghiêm các quy định, tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và Lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Lễ hội chùa Hương 2023

Lễ hội chùa Hương 2023.

“Bảo đảm hoạt động lễ hội được tiến hành trang trọng, đúng nghi lễ truyền thống và các giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam; thực hiện các giải pháp nhằm loại bỏ hoặc thay thế những tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển…”, Cục Văn hóa cơ sở nhấn mạnh.

Cục Văn hóa cơ sở đề nghị các địa phương tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; kích động bạo lực, lưu hành, kinh doanh văn hóa phẩm trái phép.

Không để việc tổ chức dâng sao giải hạn biến tướng thành dịch vụ mang tính trục lợi; không để các đối tượng lợi dụng, lôi kéo đông người tại lễ hội để tuyên truyền, quảng bá các hoạt động có dấu hiệu tà đạo, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục, vi phạm quy định về thực hiện nếp sống văn minh.

Đối với Phú Thọ, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VH,TT&DL tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như: Hội Phết (xã Hiền Quan, huyện Tam Nông); Lễ hội Cầu trâu (xã Hương Nha và xã Bắc Sơn, huyện Tam Nông);

Đối với Vĩnh Phúc, chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như Lễ hội Đúc Bụt (xã Đồng Tĩnh, huyện Tam Dương); Lễ hội Cướp Phết (xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch); Lễ hội Chọi trâu (xã Hải Lựu, huyện Sông Lô);

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn) luôn là lễ hội thu hút đông người của TP. Hải Phòng.

Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn) luôn là lễ hội thu hút đông người của TP Hải Phòng.

Đối với Nam Định, chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như: Lễ hội Khai Ấn Đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định), Lễ hội Phủ Dày (huyện Vụ Bản);

Đối với TP Hải Phòng, chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (quận Đồ Sơn)…

Đối với TP Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở yêu cầu Sở VHTT TP chỉ đạo, hướng dẫn chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch, phương án kiểm tra, giám sát chặt chẽ các lễ hội tập trung đông người trên địa bàn như: Lễ hội chùa Hương (huyện Mỹ Đức), Lễ hội Đền Sóc (huyện Sóc Sơn).

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, trân trọng đề nghị Sở VHTT TP Hà Nội báo cáo về Bộ VH,TT&DL để kịp thời xem xét, giải quyết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.