Bóng đá

Bóng đá Việt Nam có điều mà người Thái khao khát

12/10/2022, 18:49

Sự ổn định ở thượng tầng là điều mà bóng đá Thái Lan không có, dẫn tới sự trồi sụt thời gian qua.

Những ngày qua, bóng đá Thái Lan lại dậy sóng khi rất nhiều ý kiến chỉ trích nhắm vào Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompanmoung, thậm chí một bộ phận dư luận còn yêu cầu ông từ chức.

img

Ông Somyot Poompanmoung đang chịu nhiều áp lực vì sự sa sút của bóng đá Thái Lan

Theo báo giới xứ chùa vàng, người hâm mộ quá thất vọng sau những thành tích yếu kém của bóng đá Thái Lan ở khu vực lẫn châu lục.

Đặc biệt, trong năm 2022, các cấp độ đội tuyển Thái Lan (trừ ĐTQG) đều chỉ hòa và thua khi đối đầu Việt Nam.

Dù vậy, cũng cần nhìn nhận, thượng tầng bóng đá Thái Lan chưa bao giờ yên ổn khi Chủ tịch Somyot thường xuyên bị chỉ trích bởi những quyết sách của mình.

Vị cựu tướng lĩnh quân đội Thái Lan dường như không thể tập hợp được khối đoàn kết để giúp bóng đá nước nhà đi lên.

Bằng chứng rõ nhất là việc nhiều CLB trong nước luôn chống đối lệch tập trung của các đội tuyển, không chịu nhả người.

Trước thềm AFF Cup 2022, có ít nhất 2 CLB không muốn để cầu thủ lên tuyển Thái Lan vì không tin tưởng HLV Polking và FAT.

Trái ngược với bóng đá Thái Lan, bóng đá Việt Nam lại có được sự ổn định cao trong những năm gần đây.

Bộ máy VFF thể hiện được vai trò điều tiết nền bóng đá, công tác đào tạo trẻ phát triển vượt bậc và quan trọng hơn các CLB luôn tạo điều kiện tối đa cho ĐTQG.

Đây là sự khác biệt lớn nhất khiến bóng đá Việt Nam luôn chiếm ưu thế trong những lần đối đầu vừa qua.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.