Đi ++

Buýt công cộng, du lịch hội tụ trên xe mui trần Coco City Tour

12/07/2017, 18:03

Tập đoàn Empire ra mắt 12 chiếc buýt mui trần trong dự án Coco City Tour.

cocobay
Những vị khách đầu tiên trải nghiệm Coco City Tour không giấu được sự thích thú.

Trong chương trình “WOW@COCOBAY” chào đón Cocobay ra mắt giai đoạn 1, từ ngày 15/7 – 14/8/2017,  Coco City Tour sẽ phục vụ du khách miễn phí từ 9h30 – 23h00 hàng ngày theo lộ trình từ: Cocobay - Sân bay - Cầu Rồng; Bảo tàng Chăm – Tượng Cá Chép Hóa Rồng – Công viên Biển đông - Biển Mỹ Khê – Cocobay, gồm 30 chuyến/ngày, trung bình 20-30p/chuyến.

16h chiều 11/7, từ Tổ hợp du lịch và Giải trí Cocobay (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), 12 chiếc xe buýt mui trần được Công ty CP Ô tô Trường Hải bàn giao cho Tập đoàn Empire lần đầu lăn bánh trên khắp các cung đường đẹp nhất của TP Đà Nẵng.

Có mặt trên chuyến xe dẫn đầu, ông Trần Chí Cường – Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng không khỏi trầm trồ trước sự hiện đại, tiện nghi của dàn xe trị giá hơn 6 tỷ đồng/chiếc. “Đi qua nhiều nước châu Âu trong những chuyến công tác, học hỏi mô hình làm du lịch và nhìn thấy buýt mui trần nhiều nơi nhưng đây là lần đầu tiên tôi ngồi trên tầng 2 của dòng xe này. Cảm giác thành phố quen thuộc của chúng ta mới mẻ, xinh đẹp hơn”, ông Cường bộc bạch.

Hàng chục vị khách khó lòng yên vị trên 42 ghế tầng 2 mui trần, 12 ghế tầng dưới khi nhạc bật lên. Cảm giác trải nghiệm cảnh quan Đà Nẵng bằng cả 5 giác quan, nhìn ngắm thành phố biển trong không gian mở 360 độ, không bị hạn chế bởi kính xe khiến nhiều hành khách thích thú.

Mải mê với việc live stream trên Facebook cho bạn bè gần xa, chị Lâm Chấn Ly (du khách Quảng Ngãi) cho hay: “Đà Nẵng đã ấn tượng, nay càng ấn tượng hơn với sản phẩm du lịch mới lạ này. Chắc chắn bạn bè mình sẽ phải ganh tỵ khi chưa được trải nghiệm cảm giác này”.

Cùng chung cảm xúc trên chuyến xe thử nghiệm đầu tiên, nhiều du khách trong và ngoài nước rất ngỡ ngàng và thích thú khi được ngắm bãi biển trải dài cát trắng, hơi biển xộc vào mũi, để lại dư vị khó quên.

Theo ông Trần Chí Cường, du lịch Đà Nẵng đang có những bước tiến vượt bậc, thể hiện bằng số ngày lưu trú bình quân tăng lên, chi tiêu bình quân tăng theo. Tuy vậy, lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho rằng vẫn chưa hài lòng, Đà Nẵng hoàn toàn đủ tiềm năng để lôi kéo khách ở lại lâu hơn nữa, bạo chi hơn nữa nếu có thêm những sản phẩm du lịch độc đáo, riêng có ở thành phố biển sôi động nhất miền Trung.

“Buýt mui trần là giải pháp tuyệt vời”, ông Cường nói. Theo ông, với Coco City tour, tương lai ngắn, thành phố tự tin kéo thêm du khách và giữ chân họ ở lại lâu hơn, trở lại nhiều lần hơn.

cocobay1
12 chiếc xe buýt mui trần lăn bánh chiều 11/7 thu hút mọi ánh nhìn của người dân Đà Nẵng.

Không chỉ là sản phẩm du lịch, trong tương lai khi đội hình xe buýt mui trần đông đúc hơn, quy hoạch giao thông công cộng của Đà Nẵng đồng bộ hơn, buýt mui trần trở thành chuyến xe 2 trong 1 khi kết nối sân bay Đà Nẵng đến các điểm du lịch nổi tiếng nội thành, đặc biệt đưa du khách ngắm toàn cảnh biển Đà Nẵng trước khi dừng chân tại Tổ hợp Cocobay.

Với danh sách các điểm dừng chân dày đặc, người dân Đà Nẵng hoàn toàn có thể vứt bỏ xe cá nhân, đặt chân lên xe buýt để vừa di chuyển, vừa trải nghiệm, vừa khám phá chính mảnh đất mình đang sống. Ngoài ra, buýt mui trần còn mở ra hướng diễu hành, cổ vũ các sự kiện thể thao sống động, thêm sức hút cho ngành Văn hóa – Thể thao – Du lịch nói chung tại Đà Nẵng.

Bà Coco Trần – Phó tổng giám đốc tập đoàn Empire nhấn mạnh: “Chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ thành phố trong việc giảm tải áp lực của hệ thống giao thông địa phương. Bên cạnh đó, tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho một bộ phận lao động trên địa bàn. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phát triển mô hình này tại các thành phố du lịch hàng đầu Việt Nam như Nha Trang, Phú Quốc…”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.