Đường sắt

Cả nước vẫn còn hơn 3.000 lối đi tự mở qua đường sắt chưa được xóa bỏ

27/09/2023, 16:17

Ba năm thực hiện đề án xóa lối đi tự mở, trên toàn mạng lưới đường sắt vẫn còn tồn tại hơn 3.000 vị trí.

3 năm xóa bỏ được hơn 600 lối đi tự mở qua đường sắt - Ảnh 1.

Thực hiện Quyết định 358 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt, hiện mới xỏa bỏ được hơn 600 lối đi (Ảnh: Công trình hàng rào, đường gom để xóa bỏ lối đi tự mở tại Long Biên, Hà Nội).

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, việc xử lý dứt điểm lối đi tự mở theo Quyết định số 358/QĐ-TTg năm 2020 phê duyệt Đề án đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua Đề án đảm bảo trật tự ATGT có nguy cơ chậm tiến độ. 

Một trong mốc tiến độ quan trọng của đề án là đến 2025 xóa bỏ hoàn toàn lối đi tự mở. Tuy nhiên, đến nay mới xóa bỏ, rào kín được 672 lối đi tự mở, còn tồn tại đến 3.352 lối đi.

Tương tự, các công trình, hạng mục khác đều rất chậm tiến độ so kế hoạch. Cụ thể, hiện xây dựng đường gom, hàng rào được 19,741km/650,219km, chỉ đạt tỷ lệ 3,03%; Xây dựng đường ngang: 3/297 đường, đạt 1,01%; Xây dựng hầm chui: 2/149 hầm, đạt 1,34%. Công trình xây dựng cầu vượt đường sắt chuyên dùng với đường sắt quốc gia tại Km76+970, tuyến đường sắt Kép - Hạ Long - Cái Lân, thuộc trách nhiệm của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam nhưng tập đoàn này chưa thực hiện.

Nguyên nhân của thực trạng này, theo Tổng công ty Đường sắt VN, do nhiều địa phương chưa ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để thực hiện xây dựng hàng rào, đường gom xóa bỏ lối đi tự mở theo yêu cầu của Quyết định 358. Các địa phương triển khai thực hiện chậm; khối lượng thực hiện còn ít so với kế hoạch. Hầu hết các địa phương mới dừng lại ở bước lập, phê duyệt kế hoạch.

Mặt khác, nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng công trình đường ngang, hầm chui, cầu vượt… chưa được cấp thẩm quyền bố trí theo lộ trình của Quyết định ‎358.

Hai năm, xóa hơn 500 lối đi tự mở qua đường sắtHai năm, xóa hơn 500 lối đi tự mở qua đường sắt

Sau 2 năm thực hiện Đề án về đảm bảo ATGT đường sắt, đã xóa bỏ được hơn 500 lối đi tự mở trên toàn mạng lưới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.