Pháp đình

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi chỉ cần lời xin lỗi từ bà Phương Hằng

21/09/2023, 12:57

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh đều nói cần lời xin lỗi trực tiếp của bà Nguyễn Phương Hằng vì danh dự, uy tín của họ bị ảnh hưởng rất lớn sau phát ngôn của bị cáo.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi chỉ cần lời xin lỗi từ bà Phương Hằng - Ảnh 1.

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng tại tòa sáng 21/9. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng 21/9, sau khi đại viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, HĐXX chuyển qua phần xét hỏi bà Nguyễn Phương Hăng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trả lời trước tòa, bị cáo Nguyễn Phương Hằng cho rằng cáo trạng không thể hiện rõ chuyện mấu chốt để bị cáo trở thành vi phạm pháp luật. Theo bà Hằng, xuất phát từ việc từ thiện mà hôm nay bà đứng trước tòa với vai trò bị cáo.

"Mới đầu bị cáo không biết sai phạm, khi bị bắt, bị cáo mới biết có Luật An ninh mạng và biết mình sai. Bị cáo bị nhiều người tấn công nên không kiềm chế được cảm xúc, bị tổn thương và xúc động", bà Nguyễn Phương Hằng nói.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi chỉ cần lời xin lỗi từ bà Phương Hằng - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng.

Tại tòa, bà Hằng khai thời điểm vụ án xảy ra, dịch Covid-19 đang bùng phát. Bị cáo Hằng chỉ đạo nhân viên chuẩn bị điện thoại, tivi, setup chỗ để livestream. Việc livestream lúc đầu chỉ để chia sẻ hạnh phúc gia đình, mang sự tích cực đến với mọi người.

"Tuy vậy, quá trình livestream có những lúc không kiểm soát được thông tin nên tôi đã đưa thông tin về ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Võ Hoài Linh, Vy Oanh, Thuỷ Tiên.

Những nội dung livestream có cái kiểm chứng, cái không. Có những thông tin bị cáo lấy trên báo chí đăng tải", bị cáo Hằng trình bày.

Cũng theo bà Hằng, tại thời điểm livestream, chồng bị cáo là ông Huỳnh Uy Dũng biết việc bà làm nhưng không sống chung nhà. Ông Dũng can ngăn nhưng bà không nghe vì nghĩ bản thân không làm gì sai.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi chỉ cần lời xin lỗi từ bà Phương Hằng - Ảnh 3.

Ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng làm thủ tục để vào dự tòa. Ảnh: Chí Hùng.

Với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết, những phát ngôn của bà Hằng đã ảnh hưởng đến danh dự của ông rất nhiều trước truyền thông và công chúng.

Tuy vậy, khi chủ tọa hỏi về việc yêu cầu bồi thường trước đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trả lời sẵn sàng bỏ qua chuyện đòi bồi thường. "Tôi sẵn sàng bỏ qua đòi hỏi về tiền bạc, chỉ cần lời xin lỗi trực tiếp từ bà Hằng và trước truyền thông ", ca sĩ này nói.

Ca sĩ Vy Oanh cũng muốn bà Hằng xin lỗi về những phát ngôn xúc phạm cô và gia đình.

Tại phiên xử sáng 21/9, vợ chồng bà Trần Thị Thủy Tiên và ông Lê Công Vinh vắng mặt. Luật sư đại diện cho vợ chồng bà Tiên muốn thay đổi yêu cầu bồi thường.

Theo đó, quá trình điều tra vụ án, vợ chồng bà Tiên yêu cầu bà Hằng bồi thường thiệt hại về vật chất hơn 30 tỷ đồng, bồi thường tổn thất tinh thần 14,9 triệu đồng. 

Tại tòa, luật sư đại diện của vợ chồng Thủy Tiên chỉ đề nghị bồi thường tổn thất vật chất là 2,348 tỷ đồng và tổn thất tinh thần là 14,9 triệu đồng.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng: Tôi chỉ cần lời xin lỗi từ bà Phương Hằng - Ảnh 4.

Ca sỹ Vy Oanh muốn bà Phương Hằng xin lỗi về những phát ngôn xúc phạm cô và gia đình. Ảnh: Chí Hùng.

Sau khi nghe những người có quyền và nghĩa vụ liên quan trình bày, chủ toạ đặt câu hỏi với bà Hằng: "Bị cáo có nhận thức được sai phạm để xin lỗi những người có liên quan không?"

"Nay tôi đã 53 tuổi, bị nhiều người nhắn tin xúc phạm, bị tổn thương rất nhiều. Một lời xin lỗi không phải là vấn đề nhưng bị cáo thấy mình bị tấn công trước, không phải kiếm chuyện để hay tấn công người khác.

Đến nay bị cáo đã bị tạm giam 18 tháng, đó là cái giá bị cáo phải trả. Lời xin lỗi không là gì nhưng bị cáo thấy 18 tháng tạm giam là cái giá quá đắt rồi", bị cáo Hằng trả lời.

Cũng được HĐXX thẩm vấn, bà Đặng Thị Hàn Ni cho rằng nội dung bản cáo trạng chưa đầy đủ và toàn diện. Theo bà Ni, bà tố cáo một số cá nhân có vai trò đồng phạm nhưng chưa bị khởi tố, như ông Huỳnh Uy Dũng.

Bà Hàn Ni cho rằng cơ quan điều tra chỉ giám định dựa trên âm thanh, trong khi việc giám định clip còn đòi hỏi xem xét cả hình ảnh.

Bà Ni cũng cho rằng: "Ông Dũng đã nhiều lần tham gia livestream cùng bà Hằng. Ông này từng khẳng định sẽ ủng hộ vợ tới cùng, nếu bán một căn nhà không đủ thì bán 2 căn". Bà Hàn Ni nói những phát ngôn này chưa được đưa vào cáo trạng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.