Thời sự Quốc tế

Các tay súng vũ trang chiếm trụ sở truyền hình giữa lúc đang phát trực tiếp

10/01/2024, 16:19

Các tay súng, tù nhân nguy hiểm trốn trại đã thực hiện hàng loạt cuộc tấn công trên khắp Ecuador, chiếm sóng truyền hình đến mức Tổng thống nước này tuyên bố tình trạng khẩn cấp, khẳng định Ecuador đang xảy ra xung đột vũ trang nội bộ.

Cơ quan chức năng địa phương xác nhận, những ngày qua đã xảy ra nhiều vụ nổ lớn trên khắp đất nước kể cả văn phòng thị trưởng của các thành phố lớn nhất Ecuador như Cuenca, Quito và Guayaquil.

Trước đó, một nhóm tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Riobamba, bao gồm thành viên các băng đảng nằm trong danh sách khủng bố của Ecuador đã âm mưu sát hại lãnh đạo cấp cao nước này.

Các tay súng vũ trang chiếm trụ sở truyền hình giữa lúc đang phát trực tiếp- Ảnh 1.

Một chiếc xe buýt bị tấn công khi bạo lực bùng nổ trên khắp đất nước những ngày qua (Ảnh: Reuters).

Bảy sĩ quan cảnh sát đã bị bắt cóc trong đó ba người đã được trả tự do vào cuối ngày 9/1. Trong khi đó, 139 quản ngục và nhân viên tại các nhà tù trên khắp đất nước đã bị bắt giữ làm con tin.

Ở một diễn biến khác, các tay súng mặc đồ đen đội mũ trùm kín đầu đã tấn công nhân viên quầy lễ tân, sau đó xâm nhập vào Đài truyền hình TC ngay trong lúc đang diễn ra chương trình phát sóng trực tiếp.

Tiếng súng và tiếng la hét cùng hình ảnh nhân viên đài truyền hình ngồi bệt xuống sàn giữa nhóm tay súng vây quanh đã xuất hiện ngay trên sóng trực tiếp.

Các tay súng vũ trang chiếm trụ sở truyền hình giữa lúc đang phát trực tiếp- Ảnh 2.

Các tay súng xâm nhập đài truyền hình ngay tại buổi phát sóng trực tiếp (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, 5 bệnh viện lớn ở Guayaquil cũng bị chiếm đóng bởi những kẻ lạ mặt có mang theo hung khí.

Nhà chức trách chưa đưa ra nguyên nhân của các vụ nổ và cũng chưa có tổ chức cá nhân nào đứng ra nhận trách nhiệm.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa, người mới nhậm chức hơn hai tháng, đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 60 ngày kể từ ngày 8/1 sau khi các tù nhân thuộc diện nguy hiểm trốn thoát.

Theo Reuters, trong sắc lệnh công bố hôm 10/1, ông Noboa cũng công nhận đất nước này đã xảy ra “cuộc xung đột vũ trang nội bộ” và đã liệt kê gần 20 băng nhóm vào danh sách khủng bố và mục tiêu quân sự, bao gồm Los Choneros khét tiếng có thủ lĩnh đã trốn thoát khỏi tù vào cuối tuần qua.

Các tay súng vũ trang chiếm trụ sở truyền hình giữa lúc đang phát trực tiếp- Ảnh 3.

Binh lính quân đội được tăng cường tới các khu vực xảy ra bạo lực (Ảnh: Reuters)

Chính phủ cho biết các vụ bạo lực là phản ứng của các băng nhóm trước kế hoạch xây dựng nhà tù với cảnh giới an ninh nghiêm ngặt hơn và chuyển tù các thủ lĩnh băng đảng khét tiếng nhất Ecuador.

Tình trạng bất ổn ở Ecuador đã buộc nước láng giềng Peru phải ban bố tình trạng khẩn cấp dọc biên giới; Trong khi Brazil, Colombia và Chile ủng hộ hành động của chính phủ Ecuador.

Một số người dân Ecuador nghi ngờ nỗ lực kiểm soát bạo lực của ông Noboa, khi trước đó ông đã hứa sẽ kiểm soát bạo lực liên quan tới các băng đảng ma túy khi nhậm chức vào tháng 11/2023.

Chính phủ Ecuador cho biết, chỉ trong năm 2023, số người thiệt mạng do bạo lực trên toàn quốc là 8.008 người, tăng gần gấp đôi so với hơn 4.500 người vào năm 2022.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.