Chính trị

Các ủy viên Trung ương bị kỷ luật từ đầu nhiệm kỳ

03/10/2023, 11:39

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XIII tới nay, đã có một số ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng bị kỷ luật.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị khởi tố, bắt giam

Tại phiên họp bất thường vào tháng 6/2022, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Long.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương.

Các ủy viên bị loại, kỷ luật, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế.

Ông Long đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Y tế.

Ngày 7/6/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" để điều tra về những sai phạm liên quan vụ Công ty Việt Á.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam lĩnh án 7 năm tù

Tháng 7/2021, tại Hội nghị Trung ương 3 (khóa XIII), Ban Chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Các ủy viên bị loại, kỷ luật, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - Ảnh 2.

Cựu Bí thư Bình Dương Trần Văn Nam.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Văn Nam với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nam đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng công ty 3/2.

Buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật Đảng, bị khởi tố hình sự.

Cũng trong tháng 7/2021, ông Trần Văn Nam bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 8/2022, TAND TP Hà Nội tuyên ông Trần Văn Nam lĩnh án 7 năm tù về tội danh này.

Cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng bị khởi tố, bắt giam

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), Ban Chấp hành Trung ương quyết định thi hành kỷ luật khai trừ Đảng đối với ông Phạm Xuân Thăng.

Các ủy viên bị loại, kỷ luật, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - Ảnh 3.

Cựu Bí thư Hải Dương Phạm Xuân Thăng.

Trung ương kết luận ông Phạm Xuân Thăng đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Ông Thăng đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho ngân sách của Nhà nước, nhân dân và xã hội; để xảy ra vụ án tham nhũng tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương.

Tháng 9/2022, ông Phạm Xuân Thăng đã bị khởi tố, bắt tạm giam và khám xét về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh bị khởi tố, bắt tạm giam

Tại phiên họp bất thường vào ngày 6/6/2022, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Theo kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Chu Ngọc Anh đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương.

Các ủy viên bị loại, kỷ luật, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - Ảnh 4.

Ông Chu Ngọc Anh, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách Nhà nước; ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19; gây bức xúc trong xã hội; ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và công nghệ.

Tháng 6/2022, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Chu Ngọc Anh về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", để điều tra về những sai phạm liên quan vụ Công ty Việt Á nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19.

Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị cách tất cả chức vụ trong Đảng

Tại kỳ họp thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quyết định thi hành kỷ luật cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Lê Đức Thọ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre.

Các ủy viên bị loại, kỷ luật, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - Ảnh 5.

Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ.

Trước đó, ngày 8/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều Đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; giải trình nguồn gốc và biến động tài sản không trung thực, không đúng quy định.

Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, vi phạm của ông Lê Đức Thọ mang tính hệ thống, kéo dài trong nhiều năm, đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, mất uy tín cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, Đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thống nhất đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Đức Thọ.

Nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Nguyễn Thành Phong từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; nguyên Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM...

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Thành Phong thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các ủy viên bị loại, kỷ luật, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Thành Phong, nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM.

Trước đó, tháng 7/2022, ông Phong bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy ông Nguyễn Thành Phong, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND TP.HCM đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương; chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và UBND TP.HCM nhiệm kỳ 2016 - 2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Nguyễn Thành Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản Nhà nước; gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, sự phát triển kinh tế - xã hội của TP.HCM và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong.

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Huỳnh Tấn Việt bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Huỳnh Tấn Việt, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên.

Tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII (tháng 10/2022), Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Huỳnh Tấn Việt thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các ủy viên bị loại, kỷ luật, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - Ảnh 9.

Ông Huỳnh Tấn Việt, nguyên Bí thư tỉnh Phú Yên.

Trước đó, ông Huỳnh Tấn Việt bị Bộ Chính trị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì những sai phạm trong quá trình công tác.

Ông Huỳnh Tấn Việt được xác định trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Yên, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng đoàn HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Bùi Nhật Quang bị kỷ luật cảnh cáo

Ông Bùi Nhật Quang, từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; giữ chức Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; Phó chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Tại Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Bùi Nhật Quang thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Các ủy viên bị loại, kỷ luật, cho thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII - Ảnh 10.

Ông Bùi Nhật Quang, nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Trước đó, ngày 30/9/2022, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật ông Bùi Nhật Quang.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận thấy, ông Bùi Nhật Quang chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn từ tháng 11/2019 đến tháng 8/2020) và nhiệm kỳ 2020-2025.

Vi phạm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, Quy chế làm việc của Đảng ủy dẫn đến nội bộ Ban Thường vụ Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Viện Hàn lâm mất đoàn kết; vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, về trách nhiệm nêu gương, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền; thiếu trách nhiệm, buông lỏng chỉ đạo, quản lý.

Thiếu kiểm tra, giám sát để Viện Hàn lâm và một số đơn vị trực thuộc có nhiều vi phạm kéo dài trong công tác cán bộ, quản lý sử dụng tài chính, tài sản, đầu tư công; quản lý nghiên cứu khoa học, đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo; không thực hiện nghiêm chỉ đạo, kết luận của các tổ chức đảng cấp trên.

Vi phạm, khuyết điểm của ông Bùi Nhật Quang gây hậu quả nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và bản thân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Bùi Nhật Quang.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.