Giao thông

Cận cảnh cầu 540 tỷ đồng nối Phú Thọ và Vĩnh Phúc sau hợp long

20/04/2023, 15:31

Cầu Vĩnh Phú bắc qua sông Lô vừa được hợp long, nối liền hai bờ giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc sau hơn 16 tháng thi công.

Công trình cầu Vĩnh Phú chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 12/2021, có tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng, cầu có chiều dài hơn 509m, trong đó cầu chính dài khoảng 290m, cầu dẫn phía tỉnh Phú Thọ dài 70,75m, cầu dẫn phía tỉnh Vĩnh Phúc dài khoảng 148,8m.

Công trình cầu Vĩnh Phú chính thức được khởi công xây dựng vào tháng 12/2021, có tổng mức đầu tư hơn 540 tỷ đồng, cầu có chiều dài hơn 509m, trong đó cầu chính dài khoảng 290m, cầu dẫn phía tỉnh Phú Thọ dài 70,75m, cầu dẫn phía tỉnh Vĩnh Phúc dài khoảng 148,8m.

Cầu được thiết kế bảo đảm 4 làn xe cơ giới, bề rộng mặt cầu chính 19m, bề rộng cầu dẫn 16,5m.

Cầu được thiết kế bảo đảm 4 làn xe cơ giới, bề rộng mặt cầu chính 19m, bề rộng cầu dẫn 16,5m.

Chiều 19/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Ngọc Minh - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Đến thời điểm hiện tại, khối lượng công việc của dự án đã hoàn thành hơn 80%. Qua đợt nghỉ lễ 30/4 các nhà thầu sẽ tiến hành làm khe co giãn; giữa tháng 5 sẽ thảm mặt cầu và phấn đấu đến 30/6 sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng. Dự kiến, cầu vượt tiến độ hợp đồng 5 tháng.

Chiều 19/4, trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Lê Ngọc Minh - Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Đến thời điểm hiện tại, khối lượng công việc của dự án đã hoàn thành hơn 80%. Qua đợt nghỉ lễ 30/4 các nhà thầu sẽ tiến hành làm khe co giãn; giữa tháng 5 sẽ thảm mặt cầu và phấn đấu đến 30/6 sẽ bàn giao, đưa vào sử dụng. Dự kiến, cầu vượt tiến độ hợp đồng 5 tháng.

Có mặt tại công trường thi công, theo ghi nhận của PV, toàn bộ kết cấu phần dưới cầu của 11 nhịp (cọc khoan nhồi, bệ, thân của mố và trụ cầu) đã được thi công xong. Các công nhân, máy móc thiết bị đang được nhà thầu huy động tối đa để thi công hạng mục như đường dẫn lên cầu, lan can…

Có mặt tại công trường thi công, theo ghi nhận của PV, toàn bộ kết cấu phần dưới cầu của 11 nhịp (cọc khoan nhồi, bệ, thân của mố và trụ cầu) đã được thi công xong. Các công nhân, máy móc thiết bị đang được nhà thầu huy động tối đa để thi công hạng mục như đường dẫn lên cầu, lan can…

Đại diện Ban điều hành công trường cho biết: Nhận thức rõ đây là công trình trọng điểm của tỉnh, áp lực về thời gian rất lớn nên trong quá trình thi công, nhà thầu luôn quán triệt tinh thần cho công nhân, kỹ sư nỗ lực hết sức. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án và không quên động viên người lao động bằng chế độ lương, thưởng. Phấn đấu vượt tiến độ tổng thể vượt từ 3 - 6 tháng so với hợp đồng.

Đại diện Ban điều hành công trường cho biết: Nhận thức rõ đây là công trình trọng điểm của tỉnh, áp lực về thời gian rất lớn nên trong quá trình thi công, nhà thầu luôn quán triệt tinh thần cho công nhân, kỹ sư nỗ lực hết sức. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ thi công dự án và không quên động viên người lao động bằng chế độ lương, thưởng. Phấn đấu vượt tiến độ tổng thể vượt từ 3 - 6 tháng so với hợp đồng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tại những thời điểm thời tiết thuận lợi trên công trường mỗi ngày tập trung khoảng 150 công nhân, kỹ sư miệt mài làm việc liên tục 3 ca/ngày, bên cạnh đó việc cung cấp vật tư phục vụ cho dự án cũng được huy động đủ, sẵn sàng.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, tại những thời điểm thời tiết thuận lợi trên công trường mỗi ngày tập trung khoảng 150 công nhân, kỹ sư miệt mài làm việc liên tục 3 ca/ngày, bên cạnh đó việc cung cấp vật tư phục vụ cho dự án cũng được huy động đủ, sẵn sàng.

Cầu Vĩnh Phú thuộc dự án nhóm B, có điểm đầu cầu phía Việt Trì kết nối với đường Trần Phú, giao với đê hữu sông Lô và kết thúc tại điểm giao với đê tả sông Lô, xã Đức Bác, huyện Sông Lô. Dự án được thi công trong giai đoạn 2020 - 2023.

Cầu Vĩnh Phú thuộc dự án nhóm B, có điểm đầu cầu phía Việt Trì kết nối với đường Trần Phú, giao với đê hữu sông Lô và kết thúc tại điểm giao với đê tả sông Lô, xã Đức Bác, huyện Sông Lô. Dự án được thi công trong giai đoạn 2020 - 2023.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Việc xây dựng cầu Vĩnh Phú vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân 2 tỉnh, vừa là biểu tượng cho tình đoàn kết và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Đây là một trong những hạng mục quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) của 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Việc xây dựng cầu Vĩnh Phú vừa đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương của người dân 2 tỉnh, vừa là biểu tượng cho tình đoàn kết và mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ.

Chiều 13/4, cầu Vĩnh Phú trên sông Lô, nối hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc đã chính thức hợp long sau hơn 16 tháng thi công.

Chiều 13/4, cầu Vĩnh Phú trên sông Lô, nối hai tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc đã chính thức hợp long sau hơn 16 tháng thi công.

Hiện, người dân tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc vẫn di chuyển bằng phà Đức Bác để qua sông Lô.

Hiện, người dân tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc vẫn di chuyển bằng phà Đức Bác để qua sông Lô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.