Xã hội

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu "Pháo" liên quan Phó bí thư Vĩnh Phúc vừa bị bắt

28/03/2024, 11:43

Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường của Tập đoàn Phúc Sơn có tổng diện tích hơn 187 ha, vốn đầu tư 2.000 tỷ, thuộc địa bàn 3 xã của huyện Vĩnh Tường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Phạm Hoàng Anh, 49 tuổi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc về tội Nhận hối lộ.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu

Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường có tổng diện tích hơn 187 ha thuộc ba xã: Tân Tiến, Lũng Hòa và Yên Lập của huyện Vĩnh Tường. Dự án được chia thành các phân khu: đô thị thương mại, chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và chợ điện tử, vật liệu xây dựng. Tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Năm 2019, Tập đoàn Phúc Sơn nhận chuyển nhượng dự án này từ Công ty Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu

Khu chợ vắng bóng tiểu thương dù được đầu tư hạ tầng rất đồng bộ.

Theo những hộ dân quanh khu vực, trước đây, dự án này được quảng cáo là có vị trí đắc địa, sát với cụm công nghiệp và thương mại Vĩnh Tường, Thổ Tang. Hiện nay, dự án đã trải qua tổng cộng 4 lần điều chỉnh quy hoạch. Thời điểm năm 2021, đây là một trong những nơi tạo cơn sốt đất chưa từng có tại Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, sau khi Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn bị bắt, dự án hiện đang "đắp chiếu”, những căn nhà dở dang chỉ được hoàn thiện phần thô, cỏ dại mọc um tùm.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu

Theo một tiểu thương, dù giờ tan tầm lượng người đi qua đây khá đông nhưng không ai dừng lại mua bán vì gần như không có ai kinh doanh.

Tổng diện tích dự án hơn 187 ha thuộc ba xã: Tân Tiến, Lũng Hòa và Yên Lập của huyện Vĩnh Tường. Dự án được chia thành các phân khu: đô thị thương mại, chợ đầu mối nông sản thực phẩm, hệ thống kho vận và chợ điện tử, vật liệu xây dựng. Tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu

Những ki - ốt bán hàng nay chỉ được sử dụng để làm kho chứa.

Tại tỉnh Vĩnh Phúc, Tập đoàn Phúc Sơn là chủ đầu tư của hàng loạt dự án lớn như khu trung tâm thương mại và nhà ở Phúc Sơn, chợ đầu mối Vĩnh Tường... Tổng đầu tư của những dự án này lên tới hàng ngàn tỷ đồng.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu

Những dãy nhà bên trong dự án đã trở nên xuống cấp, xập xệ.

Trước đó vào ngày 5/3, Bộ Công an đã phát hiện có 2 dự án của Tập đoàn Phúc Sơn tại tỉnh Vĩnh Phúc đã bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 640 tỷ đồng.

Một số hình ảnh về dự án:

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu

Khu Ban quản lý chợ đầu mối.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu

Những gian chợ bên ngoài không có một bóng người.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu

Dù biển của các hàng, quán đã được treo sẵn nhưng không có ai buôn bán, hoạt động.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu

Những dãy chợ được đầu tư, phân chia bài bản vẫn đóng cửa im lìm.

Cận cảnh dự án nghìn tỷ của Hậu

Bên trong khu nhà ở cây cối, cỏ dại mọc um tùm.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương và các đơn vị có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Riêng tại Vĩnh Phúc, liên quan vụ án tại Tập đoàn Phúc Sơn, cơ quan điều tra đã khởi tố hàng loạt bị can. Trong đó có các bị can Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Trả lời báo chí tại họp báo của Bộ Công an sáng 26/3, đại diện Bộ Công an thông tin một số nội dung về vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại và bất động sản Thăng Long và các đơn vị liên quan.

Theo đó, đây là vụ án xảy ra ở nhiều địa phương liên quan những dự án của Tập đoàn Phúc Sơn đầu tư. Trong đó một dự án ở Vĩnh Phúc, một dự án ở Quảng Ngãi.

Bộ Công an cho biết, đây là vụ án lớn và cơ quan điều tra coi đây là dạng tội phạm mới. Qua điều tra và lời khai các bị can, bị can Nguyễn Văn Hậu (Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã có những hành vi lũng đoạn, gây áp lực để ép một số bị can là nguyên lãnh đạo tỉnh nhằm trục lợi.

Để làm được việc đó, Nguyễn Văn Hậu dựa vào mối quan hệ thân quen với người có chức vụ quyền hạn.

Về hành vi nhận hối lộ của các bị can Hoàng Thị Thúy Lan (Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc) và Lê Duy Thành (Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc), qua điều tra bước đầu, hai bị can khai đã nhận số tiền nhiều tỷ đồng từ Hậu, bước đầu họ cũng đã nộp lại.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.