Xã hội

Cận cảnh nhà xe đón trả khách tấp nập dưới lòng đường sau khi bị điểm danh

19/11/2022, 09:54

Các tuyến đường ở quận 5, 10 vẫn bị nhiều nhà xe chiếm dụng làm nơi dừng đón, trả khách sau khi Sở GTVT TP.HCM chỉ đích danh vi phạm.

Sở GTVT TP.HCM vừa chỉ đích danh các nhà xe cố tình vi phạm đón, trả khách nhiều lần, trong đó tập trung nhiều nhất tại quận 5. Nội dung nằm trong báo cáo của Sở GTVT gửi đến UBND TP.HCM về kế hoạch xử lý tình trạng xe ô tô khách đón, trả khách không đúng quy định trên địa bàn, ngày 15/11.

Theo Sở GTVT TP.HCM, trong 11 tháng đầu năm 2022, Thanh tra Sở tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, xử lý các loại phương tiện vi phạm theo thẩm quyền trên địa bản thành phố.

Thanh tra Sở cũng chỉ đích danh những doanh nghiệp vận tải cố tình vi phạm đón, trả khách không đúng quy định rất nhiều lần.

Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại trụ sở văn phòng các nhà xe nêu trên tình trạng đón, trả khách không đúng quy định vẫn diễn ra. Các tuyến đường ở quận 5, 10 vẫn bị nhiều nhà xe chiếm dụng làm nơi dừng đón, trả khách.

img

Lúc 17h14 ngày 18/11, xe khách loại 50 chỗ ngồi mang BKS 63F - 000.83 của nhà xe Hùng Hiếu dừng trước văn phòng chi nhánh công ty tại địa chỉ số 175 An Dương Vương, quận 5. TP.HCM cho hành khách xuống xe. Đây là một trong những nhà xe bị Sở GTVT thành phố điểm danh cố tình vi phạm hoạt động đón, trả khách nhiều lần. Dù UBND quận 5 chỉ cách nơi này khoảng 10 căn nhà nhưng tình trạng đón, trả khách tại đây vẫn diễn ra liên tục.

img

Thanh tra Sở GTVT cho biết từ tháng 10/2022 đến nay, đã phát hiện 17 trường hợp xe Hùng Hiếu đón khách tại nơi cấm đỗ, 6 trường hợp trả khách nơi cấm đỗ, 9 trường hợp đỗ xe nơi có biển cấm đỗ. Đồng thời qua hệ thống camera phạt nguội đã xử lý 99 trường hợp xe Hùng Hiếu với số tiền 138 triệu đồng. Ảnh chụp lúc 17h23 ngày 18/11 trên đường An Dương Vương, quận 5.

img

Lúc 17h49 ngày 18/11, xe khách giường nằm của nhà xe Thanh Bưởi mang BS 51B - 413.27 dừng trả khách trên đường Hùng Vương, quận 5. Ngay trước xe khách này là xe trung chuyển 16 chỗ của nhà xe Thành Bưởi, phía sau là xe khách 30 chỗ của nhà xe Hùng Hiếu.

img

15h53 ngày 16/11, xe khách 30 chỗ mang BKS 51B - 295.03 của nhà xe Thịnh Phát dừng trước văn phòng tại số 25A Sư Vạn Hạnh gần giao lộ Hùng Vương, quận 5. Địa chỉ này là nơi đón, trả hành khách và giao nhận hàng hoá, mỗi lúc xe dừng dưới đường đều gây khó khăn cho phương tiện lưu thông qua ngã tư Hùng Vương - Sư Vạn Hạnh. Nhà xe cũng bị điểm danh cố tình vi phạm rất nhiều lần.

img

16h16 ngày 16/11, xe khách 50 chỗ mang BKS 63B - 021.82 của nhà xe Tân Lập Thành dừng địa chỉ số 157 Nguyễn Chí Thanh là chi nhánh Công ty TNHH MTV Tân Lập Thành, phường 12, quận 5. Nhà xe chạy tuyến Sài Gòn - Mỹ Tho, chủ yếu là các xe khách 50 chỗ ngồi, mỗi lúc dừng đón, trả khách và lên xuống hàng hoá thường kéo dài khoảng 10 phút.

img

Xe khách dừng trả dưới đường, gây khó khăn cho các phương tiện phía sau. Từ tháng 10/2022 đến nay, Thanh tra sở cũng đã xử phạt xe Tân Lập Thành 2 lần đón trả khách nơi cấm dừng, cấm đỗ. Qua hệ thống camera cũng đã xử phạt thêm nhà xe này 144 biên bản với số tiền phạt 142 triệu đồng. Đây là một trong những nhà xe vi phạm rất nhiều lần vừa bị điểm danh. Ảnh chụp lúc 13h15 ngày 5/11.

img

Hai nhà xe khác tại quận 5 cũng bị nêu tên trong các nhà xe cố tình vi phạm nhiều lần trong hoạt động đón, trả khách là Kim Hoàng số 273 Trần Phú, gần đó là nhà xe Cao Lâm số 270 Trần Phú. Xe khách giường nằm Kim Hoàng dừng trên đường Trần Phú, ảnh chụp lúc 21h26 ngày 10/11.

img

Hai xe khách 30 chỗ của nhà xe Hoàng Khải, xe khách 16 chỗ của nhà xe Hoa Mai và xe khách giường nằm của nhà xe Cao Lâm dừng trên đường Hùng Vương, ảnh chụp lúc 12h39 ngày 9/11.

img

Xe khách Thảo Châu, chạy tuyến Sài Gòn - Bến Tre, dừng trên đường Hùng Vương cũng trong danh sách các nhà xe bị Sở GTVT nêu tên cố tình vi phạm nhiều lần. Ảnh chụp lúc 14h21 ngày 15/11.

img

Đường Nguyễn Duy Dương, quận 5 cũng thường xuyên bị hai nhà xe Cúc Phương và Hải Duyên chiếm dụng từ vỉa hè đến lòng đường, đẩy người đi bộ xuống đường. Trong ảnh 3 xe khách 30 chỗ ngồi của nhà xe Cúc Phương mang BKS 54B - 264.11, 51B 265.42, 60B 046.71 và xe khách của nhà xe Hải Duyên BKS 63F 004.64, ảnh chụp lúc 16h18 ngày 8/11.

img

Bên trong văn phòng nhà xe Hùng Cường số 48 Phó Cơ Điều phường 12, quận 5, lúc 12h19 có hơn 10 hành khách ngồi chờ xe chạy chuyến 12h30 cùng ngày. Văn phòng này, được chia làm 3 khu vực gồm quầy bán vé hai quầy giao và nhận hàng hoá. Sở GTVT TP.HCM xác định đây là 1/76 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định.

img

Lúc 12h28 ngày 17/11, xe khách giường nằm của nhà xe Hùng Cường mang BKS 67B - 013.84 chạy tuyến Sài Gòn - An Giang, dừng trước văn phòng đón khách.

img

Lúc 16h38 ngày 16/11, xe Hùng Cường mang BS 66B - 007.65 trả khách tại số 21 Phó Cơ Điều, đây là vị trí bị điểm danh có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định trên địa bàn thành phố. Đầu đường Phó Cơ Điều có đặt biển cấm xe khách dừng xe và đỗ xe nhưng tình trạng đón, trả khách vẫn diễn ra vô tư nhiều năm nay.

img

Nằm trong danh sách nhà xe bị nêu tên cố tình vi phạm nhiều lần, nhà xe Thành Bưởi thuộc vào loại lớn nhất, chiếm dụng lòng đường dừng xe đón, trả khách tại nhiều quận trên địa bàn thành phố suốt nhiều năm những vẫn chưa có biện pháp xử lý. Ảnh chụp lúc 0h03 ngày 18/11 trước số 630 đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh.

img

Đoàn xe khách giường nằm Thành Bưởi chiếm dụng lòng đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh dừng đón khách lúc 0h08 ngày 18/11.

img

Tình trạng xe khách Thành Bưởi lập điểm đón trả khách tại quận 5, quận 10, quận Bình Thạnh đã diễn ra nhiều năm nay. Ảnh chụp lúc 0h31 ngày 18/11.

img

Hành khách lên xe Thành Bưởi trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh. Ảnh chụp lúc 0h34 ngày 18/11.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.