Đường bộ

Cần Thơ: 2 cây cầu hơn 400 tỷ đồng tăng tốc về đích

01/12/2023, 20:45

Cầu Tây Đô và cầu Cờ Đỏ với tổng mức đầu tư hơn 400 tỷ đồng, do Sở GTVT Cần Thơ làm chủ đầu tư đang tăng tốc để kịp thông xe cuối năm 2023.

Ngày 1/12, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở GTVT Cần Thơ có chuyến kiểm tra một số công trình, dự án giao thông chuẩn bị thông xe chào mừng 20 năm Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Trong đó, cầu Tây Đô ở huyện Phong Điền và cầu Cờ Đỏ ở huyện Cờ Đỏ là hai công trình được mong chờ nhất.

Hai cây cầu hơn 400 tỷ đồng tăng tốc về đích mừng 20 năm Cần Thơ trực thuộc Trung ương - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ (thứ hai từ phải sang) yêu cầu phải chính thức thông xe cầu Tây Đô trước tết Nguyên đán 2024.

Báo cáo với lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền cho biết, đơn nguyên 2 cầu Tây Đô đang vào giai đoạn nước rút, hoàn thành một số hạng mục như lắp lan can cầu, thi công đường dẫn hai đầu cầu.

Về công tác giải phóng mặt bằng, ông Nghĩa cho biết, hiện còn bốn trường hợp chưa đồng ý bàn giao, hiện đang tuyên truyền vận động. Trường hợp cần thiết có thể cưỡng chế để đảm bảo tiến độ.

Hai cây cầu hơn 400 tỷ đồng tăng tốc về đích mừng 20 năm Cần Thơ trực thuộc Trung ương - Ảnh 2.

Công trường cầu Tây Đô, chiều 1/12.

Ông Hè đánh giá cao đơn vị thi công đã nỗ lực vượt khó để đảm bảo công trình cầu Tây Đô về đích đúng tiến độ.

Ông yêu cầu chủ đầu tư, đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành những hạng mục còn dang dở, hết năm 2023 cơ bản thông xe và trước tết Nguyên đán 15 ngày phải thông xe chính thức.

Đối với cầu Cờ Đỏ, đại diện đơn vị thi công cho biết, mặt bằng công trình đã được địa phương giao đủ cho đơn vị và tiến độ thi công đạt gần 80%.

Đến hết năm 2023 sẽ hoàn thành phần mặt cầu và đường dẫn, đảm bảo thông xe trước tết Nguyên đán 2024 theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Hai cây cầu hơn 400 tỷ đồng tăng tốc về đích mừng 20 năm Cần Thơ trực thuộc Trung ương - Ảnh 3.

Dù được giao mặt bằng muộn nhưng cầu Cờ Đỏ cũng sẽ về đích cuối năm nay.

Cầu Tây Đô gồm hai đơn nguyên, khởi công ngày 26/1/2022. Đơn nguyên 1 đã hoàn thành và thông xe đầu năm 2023. Đây là một trong tám dự án trọng điểm của Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026.

Cầu bắc qua sông Cần Thơ, có chiều dài 140m, với bốn làn xe, vận tốc thiết kế 40km/h, tải trọng thiết kế theo tiêu chuẩn HL93.

Kiến trúc cầu được bố trí vòm thép, dây văng tạo cảnh quan bằng hệ thống chiếu sáng nghệ thuật.

Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư trên 208 tỷ đồng (sau điều chỉnh tăng thêm 41 tỷ chi phí giải phóng mặt bằng) từ nguồn ngân sách thành phố. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2021-2024.

Cầu Cờ Đỏ gồm hai đơn nguyên, khởi công tháng 2/2022 có tổng mức đầu tư hơn 165,6 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 34,1 tỷ đồng, chi phí xây dựng là hơn 105 tỷ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 1,3 tỷ đồng…

Tổng chiều dài tuyến là 369m, trong đó cầu Cờ Đỏ dài 83,1m, thuộc công trình giao thông cấp III. Vận tốc thiết kế là 40km/h. Thời gian thi công dự án là 630 ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.