Thế giới

Căng thẳng bao trùm Lebanon: Ngoại trưởng nói về mong muốn của Hezbollah, cảnh báo Israel

21/10/2023, 20:49

Tạp chí Newsweek đưa tin, Lebanon đang chuẩn bị cho viễn cảnh xung đột Israel-Hamas leo thang.

Ngoại trưởng Lebanon Abdallah Bou Habib hôm 20/10 đưa ra cảnh báo cho Lebanon khi đất nước này đang chuẩn bị trước cho những lo ngại ngày càng gia tăng về quy mô của xung đột Israel - Hamas.

Ngày 7/10, Hamas đã dẫn đầu một cuộc tấn công đẫm máu nhất của lực lượng này vào Israel. Israel sau đó đã tiến hành các cuộc không kích dữ dội nhất từ trước đến nay vào dải Gaza. 

Hãng tin AP đưa tin, tính đến hôm 20/10, đã có hơn 1.400 người thiệt mạng ở Israel. Cơ quan Y tế tại dải Gaza cho biết số người thiệt mạng ở khu vực này đã vượt quá 4.100 người.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đất nước của ông đang "có chiến tranh" và đã cắt nguồn cung cấp thực phẩm, nhiên liệu, điện và thuốc men vào Gaza. 

Theo tạp chí Newsweek, mặc dù Israel nói rằng sẽ cho phép một số viện trợ vào Gaza thông qua Ai Cập, nhưng các chuyến hàng được cho là đã bị trì hoãn. 

Israel đã huy động 360.000 quân dự bị để chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ có thể xảy ra vào vùng lãnh thổ đông dân cư - nơi ước tính có khoảng 2,3 triệu người.

Ngoại trưởng Lebanon kêu gọi ngừng bắn

Hezbollah - một nhóm chiến binh Lebanon - gần như đang đấu súng hàng ngày qua biên giới với Israel kể từ cuộc tấn công của Hamas.

Ngoại trưởng Lebanon Bou Habib nói với hãng tin CNN hôm thứ sáu: “Chúng tôi không muốn chiến tranh… nhưng việc này không thể kiểm soát được. Hezbollah cũng không muốn chiến tranh nhưng tất cả những điều này phụ thuộc vào diễn biến ở Gaza".

Ông cảnh báo: "Israel và cả chúng tôi cũng sẽ thiệt hại lớn," đồng thời Ngoại trưởng Lebanon cũng kêu gọi Israel tuyên bố ngừng bắn ở Gaza. 

"Đất nước của họ sẽ không được an toàn. Tất cả các lực lượng kháng chiến này đều có rất nhiều vũ khí và họ sẽ sử dụng chúng".

Cũng theo Ngoại trưởng Lebanon, các chính quyền khu vực sẽ không có nhiều tiếng nói nếu việc bắn phá (từ phía Israel) ở Gaza vẫn tiếp diễn.

Thủ tướng lên kế hoạch khẩn cấp

Trong khi đó, truyền thông địa phương ở Lebanon đưa tin, Thủ tướng Najib Mikati đã tổ chức cuộc họp với các thành viên Nội các hôm 19/10 để chuẩn bị kế hoạch khẩn cấp nếu xung đột lan sang nước họ. Kế hoạch này được cho là sẽ chia đất nước thành 3 khu vực.

Khu vực phía nam của đất nước sẽ được coi là dễ bị tấn công, trong khi các khu vực ở phía bắc và đông bắc sẽ được coi là khu vực mà người tị nạn trong nước có thể sơ tán để tìm an toàn.

Căng thẳng bao trùm Lebanon: Ngoại trưởng nói về mong muốn của Hezbollah, cảnh báo Israel - Ảnh 1.

Xe chở hàng viện trợ xếp hàng ở cửa khẩu Rafah nằm trên biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza. Ảnh: AP

Không khí ở Lebanon

Mohammad El-Hout, chủ tịch của Middle East Airlines, hãng hàng không quốc gia của Lebanon, hôm 20/10 tuyên bố rằng hãng sẽ giảm số chuyến bay và cắt hơn một nửa hoạt động kể từ tuần tới.

Quyết định này được đưa ra khi một số người Lebanon bắt đầu đi khỏi đất nước do lo ngại xung đột lan rộng. Chính phủ Mỹ, Anh, Pháp, Úc, Canada và Bỉ đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi đất nước.

"Bộ Ngoại giao kêu gọi công dân Mỹ ở Lebanon lên kế hoạch rời đi càng sớm càng tốt. Chúng tôi khuyến nghị công dân Mỹ chọn ở lại sẽ có các kế hoạch dự phòng cho những tình huống khẩn cấp," các công dân Mỹ cho Newsweek xem nội dung email được gửi từ Đại sứ quán Mỹ ở Lebanon.

Căng thẳng bao trùm Lebanon: Ngoại trưởng nói về mong muốn của Hezbollah, cảnh báo Israel - Ảnh 2.

Lebanon hôm 18/10. Ảnh: AP

Michella Sfeir, một chủ doanh nghiệp người Lebanon 33 tuổi, nói với Newsweek: "Lo lắng và căng thẳng bao trùm Lebanon". 

Cô cũng cho biết thêm, nhiều người đã chọn rời khỏi đất nước này vào tuần trước. "Họ đóng gói đồ đạc và rời đi. Tuần này có nhiều người rời khỏi Lebanon hơn khi các đại sứ quán gửi cảnh báo sơ tán".

Đã có hơn 20 người, gồm các dân thường và nhà báo, thiệt mạng ở Lebanon do các cuộc đụng độ xuyên biên giới với Israel kể từ ngày 7/10.

Firas Maksad, một thành viên cấp cao tại Viện Trung Đông nói với Newsweek: "Bước ngoặt lớn trong xung đột sẽ là khi Israel bắt đầu cuộc tấn công đường bộ ở Gaza. Khi đó, tính toán của Hezbollah và Iran có thể thay đổi, đẩy mạnh các cuộc tấn công để đánh lạc hướng Israel và hỗ trợ Hamas".

Bộ Ngoại giao Mỹ nói với Newsweek vào tuần trước rằng Hezbollah và các nhóm khác không nên tham gia vào cuộc xung đột. 

Một phát ngôn viên cho biết: “Bất kỳ quyết định nào của Hezbollah hoặc các chủ thể khác nhằm kéo Lebanon vào cuộc xung đột này sẽ gây ra hậu quả khủng khiếp cho người dân Lebanon. Họ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp hơn”.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.