An ninh hình sự

Cảnh sát Hà Nội hóa trang chống quái xế gây rối đêm giao thừa

09/02/2024, 15:38

Cảnh sát giao thông, tổ công tác 141 (hoạt động công khai kết hợp hóa trang) sẽ bám sát địa bàn trọng điểm, khu vui chơi giải trí, du lịch, cơ sở thờ tự, nơi tổ chức bắn pháo hoa.

Ngày 9/2, Công an Hà Nội cho biết, từ chiều 30 tháng Chạp, suốt đêm giao thừa đến sáng mùng 1 Tết sẽ huy động 100% cán bộ, chiến sĩ bảo vệ an ninh trật tự và an toàn giao thông phục vụ người dân đi lại, vui Xuân.

Theo đó, các lực gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát 113, tổ công tác 141 (hoạt động công khai kết hợp hóa trang)... bám sát địa bàn trọng điểm, khu vui chơi giải trí, du lịch, cơ sở thờ tự, nơi tổ chức bắn pháo hoa.

Mục đích để phòng ngừa tội phạm đường phố, xử lý các đối tượng trộm cắp, móc túi, cướp giật... kịp thời ngăn chặn hành vi đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng gây mất an toàn giao thông đồng thời phân luồng cho giao thông thông suốt.

Cảnh sát Hà Nội hóa trang chống quái xế gây rối đêm giao thừa- Ảnh 1.

Cảnh sát 141 Hà Nội sẽ tăng cường phòng chống tội phạm đường phố đêm giao thừa.

Công an các huyện, thị xã cũng trực tiếp phối hợp với công an xã, thị trấn trọng điểm thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhất là liên quan đến pháo nổ trái phép.

Trước đó, qua hơn 50 ngày cao điểm, Công an Hà Nội đấu tranh, bắt giữ 133 vụ việc cùng 170 đối tượng vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo.

Cơ quan chức năng thu giữ khoảng 2 tấn pháo nổ trái phép, khởi tố 46 vụ án, 57 bị can, chuyển truy tố 41 vụ, 52 bị can; đưa ra xét xử 37 vụ, 46 bị cáo.

Điển hình như vụ án Đặng Văn Thinh (SN 1990, ở huyện Thường Tín, Hà Nội) lên mạng xã hội đặt mua 27 khối pháo hoa nổ loại 49 ống, với giá 900.000 đồng/khối, 24 khối pháo nổ với giá 700.000 đồng/khối và 26 bánh pháo nổ.

Sau đó, đối tượng mang số pháo cất giấu tại trang trại nuôi lợn ở cánh đồng thôn Hạ Giáp, xã Thắng Lợi với mục đích bán kiếm lời. Qua xét xử, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt Thinh 5 năm tù giam về tội Buôn bán hàng cấm.

Cảnh sát Hà Nội hóa trang chống quái xế gây rối đêm giao thừa- Ảnh 2.

Ngoài phòng chống tội phạm, CSGT sẽ xử lý nghiêm tài xế nếu vi phạm nồng độ cồn.

Ngoài những nội dung trên, Bộ Công an cũng chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tập trung lực lượng, phương tiện, tuần tra kiểm soát, hướng dẫn, tuyên truyền bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người dân di chuyển an toàn, thuận lợi với tinh thần "xuyên đêm, xuyên Tết".

Mục tiêu đặt ra là kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT) và kéo giảm số người chết do TNGT so với cùng kỳ năm 2023; quyết tâm không để xảy ra các vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, TNGT do nồng độ cồn, ma túy hay vụ việc có diễn biến phức tạp dịp trước, trong và sau Tết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.