An ninh hình sự

Cảnh sát hình sự truy đuổi 20km túm gọn tên trộm xe máy trên đường lẩn trốn

22/12/2023, 07:31

Một thanh niên trộm cắp xe máy của người dân thì bị lực lượng cảnh sát hình sự truy đuổi, bắt giữ trên quốc lộ 26.

Cảnh sát hình sự truy đuổi 20km túm gọn trên trộm xe máy. Video: CACC

Tối 21/12, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, lực lượng Cảnh sát hình sự vừa truy đuổi hơn 20km bắt gọn thanh niên trộm cắp xe máy đang bỏ trốn trên quốc lộ 26. 

Hiện, cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Công an huyện Krông Pắk, vào khoảng 13h30' ngày 21/12, Công an huyện nhận được tin báo của ông L.V.Đ (SN 1965, trú thị trấn Phước An, huyện Krông Pắk) có một thanh niên đột nhập nhà riêng trộm cắp chiếc xe máy hiệu Airblade, màu Đỏ - Đen - Bạc BKS 47M1-121.79.

Sau đó, đối tượng điều khiển xe đi ra quốc lộ 26 chạy về hướng TP Buôn Ma Thuột bỏ trốn.

Cảnh sát hình sự truy đuổi 20km túm gọn tên trộm xe máy đang bỏ trốn  - Ảnh 2.

Đối tượng trộm cắp cùng tang vật trộm cắp (Ảnh: CACC).

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự đang tuần tra trên quốc lộ 26 lập tức xác minh, theo đối tượng. Đồng thời, chỉ đạo Công an xã Hòa Đông (giáp TP Buôn Ma Thuột) chốt chặn trên tuyến quốc lộ 26 khi đối tượng đi qua địa bàn.

Tuy nhiên, khi đến địa bàn xã Hòa Đông, đối tượng tăng ga tiếp tục bỏ chạy về hướng Buôn Ma Thuột. 

Lúc này, tổ công tác tiếp tục đuổi theo khi đối tượng đến Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 39 (thuộc Buôn KoTam, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột) thì bị cảnh sát hình sự áp sát bắt giữ.

Qua điều tra, đối tượng khai nhận tên Nguyễn Văn Tuyến (SN 2005, ngụ thôn 7, xã Xuân Phú, huyện Ea Kar). 

Đối tượng Tuyến khai, trước đó đã đi xe buýt từ TP Buôn Ma Thuột đến thị trấn Phước An tìm nhà dân không người trông coi để trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Đến khoảng 13h30’, tại nhà ông Đ, đối tượng Tuyến phát hiện xe máy BKS 47M1-121.79 có sẵn chìa khóa trên xe, cửa cổng không đóng nên lẻn vào trộm xe. Tại cơ quan công an, đối tượng còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ trộm khác.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.