Thời sự Quốc tế

Cảnh sát Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì biểu tình bằng xe tải gần 50 km

07/03/2022, 19:27

Cảnh sát Quốc hội Mỹ thông báo tình trạng khẩn cấp khi đoàn xe tải biểu tình tiến vào thủ đô nhằm phản đối các quy định phòng dịch Covid-19.

Qua việc ban bố tình trạng khẩn cấp vào ngày 7/3 (theo giờ VN), Sở Cảnh sát Quốc hội Mỹ có thể đề nghị hỗ trợ từ Vệ binh Quốc gia cũng như thanh toán hóa đơn lương thực, nơi ở cho các nhân viên được huy động làm nhiệm vụ.

Hãng Bloomberg đưa tin cảnh sát Quốc hội Mỹ quan ngại khả năng người biểu tình có thể chặn các tuyến đường tại thủ đô tương tự những gì đã diễn ra tại thủ đô Ottawa của Canada trong cuộc biểu tình “Đoàn xe Tự do” tháng trước.

img

Đoàn biểu tình xe tải tiến vào đường Vành đai thủ đô Washington ngày 6/3. Ảnh - AFP

Một quan chức phụ trách an ninh tại Quốc hội Mỹ khuyến cáo các Nghị sĩ và nhân viên Quốc hội xem xét sử dụng tàu hoặc các phương tiện giao thông công cộng khác trong lúc đoàn biểu tình tiến vào thủ đô Washington. Quan chức này cũng khuyên các nghị sĩ nên đi các tuyến đường khác nếu sử dụng ô tô riêng.

Ngày 6/3, đoàn biểu tình bằng xe tải ước tính kéo dài gần 50km, gây tắc nghẽn giao thông tại khu vực Vành đai Washington.

Tháng trước, tại Canada, chính quyền nước này đã phải kích hoạt Đạo luật khẩn cấp để trấn áp đoàn biểu tình Đoàn xe Tự do tại Ottawa. Theo sau đó, các cuộc biểu tình với mục đích tương tự được khởi xướng tại một số quốc gia, bao gồm cuộc biểu tình tại thủ đô Washington trong tuần này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.