Thời sự Quốc tế

Cảnh sát trưởng Thái Lan phủ nhận thông tin mời cảnh sát Trung Quốc tuần tra khu du lịch

14/11/2023, 10:35

Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan, Tướng Torsak Sukwimol, vừa phủ nhận việc cảnh sát nước này muốn các đối tác Trung Quốc tới tuần tra tại các khu du lịch nổi tiếng vì cho rằng động thái này sẽ gây ra vấn đề an ninh.

Theo tờ Bankok Post, ngày 13/11, Tướng Torsak bày tỏ lập trường trước các thông tin trước đó rằng chính quyền có kế hoạch mời cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại các khu du lịch nổi tiếng để tăng cường niềm tin của du khách Trung Quốc - nguồn khách tạo thu nhập lớn cho du lịch Thái Lan.

Cảnh sát trưởng Torsak cho biết, Văn phòng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan không đưa ra đề xuất đó và khả năng đã có sự hiểu lầm về vấn đề này.

Mặt khác, Tướng Torsak không đồng ý với ý tưởng mời cảnh sát Trung Quốc bảo vệ du khách Trung Quốc ở Thái Lan và cho rằng sẽ vi phạm chủ quyền của Thái Lan. Cảnh sát Thái Lan hoàn toàn có thể bảo vệ cả người dân nước này và du khách.

Cảnh sát trưởng Thái Lan phủ nhận thông tin mời cảnh sát Trung Quốc tuần tra khu du lịch - Ảnh 1.

Các biển hiệu tiếng Trung Quốc treo bên ngoài các toà nhà thương mại dọc đường Pracharat Bamphen, ở Bangkok.

Khẳng định ông biết việc các sĩ quan cảnh sát Trung Quốc đã được triển khai ở Italy, nhưng Tướng Torsak nhấn mạnh "ở Thái Lan không có vấn đề như vậy".

Trước đó, theo hãng tin AFP, ý tưởng mời cảnh sát Trung Quốc cùng tiến hành tuần tra với đối tác Thái Lan tại các điểm đến du lịch đã được nêu trong cuộc gặp của Thủ tướng Srettha Thavisin với các đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan, Cục Điều tra Trung ương, Cảnh sát Nhập cư và Cảnh sát Du lịch Thái Lan.

Thủ tướng Srettha Thavisin đã chủ trì cuộc gặp này tại sân bay Suvarnabhumi hôm 12/11, trước khi lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại San Francisco, Mỹ.

Các quan chức đã thảo luận về ý tưởng nêu trên với kỳ vọng sẽ giúp quảng bá Thái Lan như một điểm đến phổ biến đối với khách du lịch Trung Quốc.

Hãng tin AFP dẫn lời các quan chức cảnh sát cấp cao và du lịch của Thái Lan cho biết kế hoạch này đang được đưa ra bàn bạc trong cuộc họp do Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin chủ trì, coi đây là cách để thu hút thêm nhiều khách thăm quan Trung Quốc.

"Chúng tôi đang bàn bạc với Đại sứ quán Trung Quốc về chương trình đưa cảnh sát Trung Quốc tới Thái Lan tham gia tuần tra" – ông Thapanee Kiatphaibool, lãnh đạo Cơ quan Du lịch Thái Lan cho biết.

"Điều này cho thấy cách Thái Lan đang nỗ lực tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn từ đó củng cố niềm tin của khách du lịch Trung Quốc" – ông Kiatphaibool nói.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.