Du lịch

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân

09/02/2024, 17:59

Từ ngày 8/2 (tức 29 Tết), khu du lịch Sun World Fansipan Legend (Sa Pa, Lào Cai) mở cửa trở lại đón khách sau thời gian đóng cửa bảo trì, rộn ràng không khí đón xuân bằng loạt lễ hội đặc sắc.

Mùa Tết Nguyên đán 2024 này, tuyến cáp treo, tàu hỏa leo núi Mường Hoa và Fansipan (Sa Pa) sẽ hoạt động xuyên Tết để phục vụ nhu cầu du xuân, vãn cảnh và chiêm bái đỉnh thiêng của du khách bốn phương.

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân- Ảnh 1.

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại từ 8/2 cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân Giáp Thìn.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 8/2 (tức 29 Tết) đến 11/2 (tức mùng 2 Tết), cáp treo Fansipan sẽ đón khách lên thưởng ngoạn nóc nhà Đông Dương từ 8h30 đến 15h45 hàng ngày.

Song song hai tuyến tàu hỏa leo núi Mường Hoa và Fansipan sẽ lần lượt chạy từ 8h15 - 15h30 và 9h00 - 16h15 hàng ngày.

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân- Ảnh 2.

Đỉnh Fansipan trong biển mây. Ảnh: Hoàng Trung Hiếu.

Đặc biệt, sau thời điểm Lễ hội Khèn hoa - Ngày hội các dân tộc và Hội xuân Mở cổng trời Fansipan chính thức khai mạc ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết), cáp treo và tàu hỏa leo núi sẽ tăng cường thời gian hoạt động để đáp ứng nhu cầu trảy hội tăng cao của du khách.

Theo đó, trong giai đoạn 12/2 - 14/2, cáp treo Fansipan sẽ đón khách từ 7h đến 17h15 hàng ngày; tàu hỏa leo núi Mường Hoa chạy từ 6h45 - 17h00 và tàu hỏa leo núi Fansipan vận hành từ 7h30 - 17h30 hàng ngày.

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân- Ảnh 3.

Du khách sẽ được trải nghiệm các trò chơi dân gian tại Bản Mây.

Không chỉ hoạt động hết công suất đối với các tuyến cáp treo, tàu hỏa để phục vụ nhu cầu di chuyển của du khách, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn này, khu du lịch Sun World Fansipan Legend sẽ tiếp tục ngập tràn trong không khí lễ hội đón Tết vùng cao.

Mở màn năm mới, Lễ hội Khèn hoa sẽ lần thứ 6 được tổ chức với nhiều hoạt động và trải nghiệm độc đáo đón chờ các vị khách bốn phương. Điểm nhấn của Lễ hội Khèn hoa năm nay là chương trình Ngày hội các dân tộc với chuỗi 5 lễ hội đặc sắc kéo dài từ 13/2 đến 9/3, đại diện cho các dân tộc thiểu số: Mông, Tày, Dao đỏ, Xa Phó, Giáy.

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân- Ảnh 4.

Góc nghệ nhân dệt khăn Piêu dân tộc Thái.

Cùng ngày 12/2 (tức mùng 3 Tết), Hội xuân Mở cổng trời Fansipan 2024 cũng sẽ diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: nghi lễ mở cổng trời, dâng hoa, tắm Phật, viết lời nguyện ước đầu năm mới, tụng kinh niệm Phật cầu quốc thái dân an và đặc biệt là nghi lễ dâng đăng linh thiêng tại khu vực Bảo An Thiền Tự - Ga đi cáp treo Fansipan vào mùng 5 Tết.

Đây là lần thứ 7 liên tiếp hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa, được Phật tử và du khách chờ đón này được tổ chức.

Trong không gian Sun World Fansipan Legend ngập tràn sắc hoa và đậm hơi thở mùa xuân, ở bất kỳ góc nào du khách cũng có ngay bức hình check-in đậm chất Tết.

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân- Ảnh 5.

Du khách chụp ảnh cùng hoa đào tại Sun World Fansipan Legend.

Ngay khu vực cổng vào của Sun World Fansipan Legend sẽ là đại cảnh được kết bằng hàng ngàn bông cúc rực rỡ sắc màu thay cho ngàn chúc tài lộc hoan hỉ, phúc khí dồi dào và sức khỏe tràn đầy dành tặng du khách.

Trong khi, tại khu vực Cổng Tam quan Chùa Hạ, mô hình bánh xe Pháp luân - một biểu tượng của sự may mắn và tốt lành sẽ được các nghệ nhân khéo léo kết bằng 3.000 bầu sen đá đại diện cho ba nghìn cõi đại thiên thế giới trong Phật giáo truyền đi thông điệp may mắn, tốt lành đến với tất cả du khách, Phật tử dịp năm mới.

Tại khu vực đài phun nước chùa Trình, 368 bầu hoa các loại tượng trưng cho Tài - Lộc - Phát, thác hoa cùng mô hình hũ vàng, thỏi vàng, đồng tiền đã được các nghệ nhân khéo léo tạo hình sẽ thay cho lời chúc sung túc, no đủ và tài lộc cả năm.

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân- Ảnh 6.

Trò chơi bịt mắt bắt dê được tái hiện tại không gian Bản Mây thu hút đông đảo du khách.

Ấn tượng nhất là khu vực Bản Mây dịp này sẽ ngập tràn không khí Tết đậm chất văn hóa truyền thống của Tây Bắc.

Dịp Tết này, ba ngôi nhà của dân tộc Giáy, Mông Xanh Điện Biên và nhà Trình Tường của dân tộc Hà Nhì đã được phục dựng công phu nhằm mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa bản địa độc đáo và mới lạ.

Du khách sẽ bắt gặp góc nghệ nhân dệt khăn Piêu dân tộc Thái với nhiều màu sắc bắt mắt hay trầm trồ trước một gian nhà tràn ngập sắc đỏ chủ đạo của dân tộc Dao đỏ và tận mắt chứng kiến các nghệ nhân trổ tài làm trống nêm.

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân- Ảnh 7.

Lễ hội Pút Tồng của dân tộc Dao đỏ.

Cũng tại đây, nhiều lễ hội truyền thống cũng được tái hiện sinh động như: Lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông (từ 13/0 - 14/2); Lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày (từ ngày 17/2 - 18/2); Lễ hội Pút Tồng của dân tộc Dao đỏ (từ ngày 24/2 - 25/2); Lễ hội Quét Làng của dân tộc Xa Phó (từ 2/3 - 3/3); Lễ hội Roóng Poọc của dân tộc Giáy (từ ngày 9/3 - 10/3).

Một Bản Mây ngập sắc hoa cúc, lan, mai, đào và mỗi nhà sàn lại mang một nét văn hóa riêng, một bản sắc riêng của các dân tộc thiểu số hứa hẹn sẽ là điểm đến được nhiều du khách tò mò tìm đến và say mê vì những câu chuyện văn hóa thú vị.

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân- Ảnh 8.

Nghệ nhân người Dao đỏ Sapa đang gói bánh sừng trâu lá chíp.

Cũng trong dịp này, nhiều phong tục truyền thống, các trò chơi dân gian của các dân tộc sẽ được tái hiện để đem đến không khí vui tươi rộn ràng như: dựng cây Nêu, tục bắt vợ của người Mông; hoạt động Chầu Then của người Tày; lễ cúng và các điệu múa, hát giao duyên, hát đồng dao của dân tộc Xa Phó; các điệu múa xòe và tục nhuộm trứng của dân tộc Giáy, tiết mục múa khèn đặc sắc của Người Mông…

Cáp treo Fansipan mở cửa trở lại cùng chuỗi lễ hội rộn ràng đón xuân- Ảnh 9.

Đại tượng Phật bằng đồng ở độ cao hơn 3.000m tại Sun World Fansipan Legend. Ảnh: Nguyễn Minh Tú.

Không chỉ tham quan, vãn cảnh, tại Sun World Fansipan Legend, du khách, Phật tử cũng sẽ được tham gia vào nhiều các hoạt động tâm linh ý nghĩa: chiêm bái đảnh lễ trước Đại tượng Phật A Di Đà, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, Đường La Hán với 18 bức tượng La Hán bằng đồng, Tháp chuông, Kim Sơn Bảo Thắng Tự…

Tất cả sẽ tạo nên một hành trình du xuân vừa vui vẻ, hân hoan vừa để tâm hồn thêm thanh tịnh, chờ đón một năm mới an lành, may mắn, rực rỡ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.