World Cup 2022

Cầu thủ đeo mặt nạ tại World Cup 2022 đi vào lịch sử

18/12/2022, 01:22

Với bàn thắng vào lưới Ma Rốc, trung vệ Gvardiol đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Croatia tại World Cup.

Sau khi đánh bại Ma Rốc với tỷ số 2-1, Croatia đã giành hạng ba chung cuộc tại World Cup 2022.

img

Gvardiol đã trải qua kỳ World Cup thành công cùng Croatia

Trận này, trung vệ Gvardiol của đội bóng áo ca rô đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số và sau trận anh cũng được trang Whoscored chấm 7.4 điểm.

Đáng chú ý, với bàn thắng vào lưới Ma Rốc, Gvardiol cũng trở thành cầu thủ trẻ nhất của Croatia ghi bàn ở World Cup. Anh làm được điều này khi chạm mốc 20 tuổi và 328 ngày.

Ở trận bán kết gặp Argentina, trung vệ 20 tuổi đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối đầu với Messi.

Thậm chí ở phút 73 trong màn so tài đó, anh bị M10 liên tục lừa bóng trước khi kiến tạo cho Alvarez ghi bàn.

Nhưng nhìn chung đây vẫn là giải đấu thành công với cá nhân Gvardiol.

Quay lại với màn đọ sức giữa Croatia và Ma Rốc. Trận này hai đội chơi trận đấu rất cống hiến với 3 bàn thắng được ghi.

Ngay phút 7, đội bóng châu Âu đã vươn lên dẫn trước nhờ tình huống đánh đầu đẹp mắt của Gvardiol.

Nhưng chỉ đúng 2 phút sau, trung vệ Dari đã mang về bàn gỡ hòa cho đại diện Bắc Phi.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 khép lại, Croatia đã tái lập thế dẫn bàn nhờ pha lập công của Orsic.

Sau giờ nghỉ, Ma Rốc dù đẩy cao đội hình chơi tấn công song không thể khoan thủng được hàng phòng ngự của đội bóng áo ca rô và chấp nhận trận thua 1-2.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.