Đường bộ

Cầu Trung Hà xuống cấp, các phương tiện di chuyển ra sao?

05/01/2024, 16:14

Cầu Trung Hà nằm trên quốc lộ 32 nối Phú Thọ và Hà Nội đã xuống cấp phải sửa chữa đột xuất, một số loại phương tiện bị cấm lưu thông qua cầu sẽ phải di chuyển theo các hướng khác.

Ngày 5/1, PV Báo Giao thông có mặt tại cầu Trung Hà, cầu nằm trên quốc lộ 32 bắc qua sông Đà nối Hà Nội và Phú Thọ. Theo ghi nhận, một số trụ của cầu hiện đang xuất hiện tình trạng đứt, gãy. Lòng sông khu vực dưới cầu đang bị xói lở mạnh.

Cầu Trung Hà xuống cấp, các phương tiện di chuyển ra sao?- Ảnh 1.

Hiện, cầu Trung Hà xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu Trung Hà được xây dựng vượt sông Đà, thuộc tuyến QL32, nối Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Cầu cách thủy điện Hòa Bình 55km về phía hạ lưu, thuộc địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ và huyện Ba Vì, Hà Nội.

Cầu được xây dựng từ năm 1999, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm 2002 với chiều dài cầu 743m; Kết cấu mố cầu và 4 trụ cầu bằng bê tông cốt thép trên hệ cọc đóng kích thước (40x40cm) và 9 trụ còn lại bằng bê tông trên hệ cọc khoan nhồi.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, một cán bộ Thanh tra giao thông, Sở GTVT Phú Thọ cho biết, hiện sở đang dồn toàn bộ lực lượng để phân luồng giao thông qua cầu Trung Hà, chia thành các tổ (mỗi tổ 6 người) luân phiên nhau trực tại khu vực hai đầu cầu, tổ chức hướng dẫn, phân luồng, nhằm đảm bảo giao thông khi qua cầu.

Trước đó, thực hiện Công điện số 28 của Cục Đường bộ Việt Nam về khẩn trương trực gác, điều tiết giao thông và thực hiện thủ tục sửa chữa đột xuất cầu Trung Hà Km 64+639, quốc lộ 32, tỉnh Phú Thọ,

Sở GTVT Phú Thọ tổ chức giao thông qua cầu Trung Hà, cấm xe và hạn chế tải trọng xe qua cầu: Cấm các loại xe tải (3 trục trở lên) và xe khách trên 29 chỗ ngồi qua cầu. Các loại phương tiện còn lại được phép lưu thông qua cầu.

Cầu Trung Hà xuống cấp, các phương tiện di chuyển ra sao?- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng đã phải cắm biển báo nguy hiểm, đồng thời giới hạn tốc độ, trọng tải xe qua cầu.

Trong thời gian cấm, xe ô tô tải (3 trục trở lên) và xe khách trên 29 chỗ ngồi qua cầu Trung Hà tại Km 64+639 quốc lộ 32 từ tỉnh Phú Thọ đến Hà Nội và ngược lại sẽ di chuyển như sau:

Hướng thứ nhất: Đi đến Km 76+500 quốc lộ 32 (xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông) qua cầu Phong Châu, đi theo quốc lộ 32C tránh TP Việt Trì đến cầu Văn Lang, đi qua cầu 7,5km gặp quốc lộ 32 tại Km 59+500 huyện Ba Vì, TP Hà Nội và ngược lại.

Cầu Trung Hà xuống cấp, các phương tiện di chuyển ra sao?- Ảnh 3.

Lực lượng Thanh tra giao thông, Sở GTVT Phú Thọ trực gác, điều tiết giao thông tại cầu Trung Hà.

Hướng thứ hai: Các phương tiện đi đến Km 69+00 quốc lộ 32 (xã Dân Quyền, huyện Tam Nông) rẽ phải vào đường tỉnh 317G, tiếp tục đi đến Km 17+400 đường tỉnh 317G (xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy), rẽ trái vào đường 317E đến cầu Đồng Quang, đi qua cầu Đồng Quang đến huyện Ba Vì, Hà Nội và ngược lại.

Hướng thứ ba: Ngoài ra, các xe đi từ thành phố Hà Nội về tỉnh Phú Thọ và ngược lại có thể đi theo các tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai hoặc quốc lộ 2.

Thời gian thực hiện phân luồng giao thông từ ngày 28/12/2023 cho đến khi hoàn thành khắc phục sửa chữa cầu Trung Hà.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.