• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Chàng sinh viên Hà Nhì vượt khó học giỏi nguy cơ mù sau TNGT

20/08/2018, 15:38

Từng gây bão like vì vượt khó học giỏi, Sờ Có Suy - chàng sinh viên Hà Nhì nguy cơ bị mù sau TNGT.

suy2

Sau vụ TNGT ngày 13/8, đôi mắt của Suy gần như không còn nhìn thấy gì

Sờ Có Suy (SN 1993, người dân tộc Hà Nhì, xã Y Tý, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai) từng là nhân vật được báo chí nhắc tới như một tấm gương vượt khó học giỏi. Cậu sinh viên khoa Văn hóa dân tộc thiểu số (Đại học Văn hoá) đã là một trong 12 sinh viên xuất sắc tốt nghiệp loại giỏi vượt tiến độ 1 kỳ của khoá Tín chỉ đầu tiên với 1.000 sinh viên theo học của trường.

Con đường đến với cái chữ của học sinh dân tộc thiểu số, vùng cao luôn gian nan nhưng con đường của Sờ Có Suy còn khó khăn gấp bội. Nhà Suy nghèo đến độ, nhà có 3 con trai, nhưng bố mẹ Suy từng phải cho người anh thứ hai đi làm con nuôi vì nuôi không nổi.

Sau đó, bố và chị dâu của Suy lần lượt mất vì trọng bệnh, để lại mẹ và anh trai gồng gánh nuôi 3 con nhỏ. Thế nhưng, Suy vẫn quyết trụ bám trường, bám lớp. Đỗ đại học, Suy tìm mọi việc làm thuê có tiền gửi về nuôi cháu đỡ anh, đỡ mẹ, từ làm bồi bàn trong quán ăn, trông xe, bán hàng online...

suy4

4 năm đại học, Suy đều là học sinh giỏi và vẫn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường, khoa

Vất vả là thế, nhưng 4 năm đại học, Suy đều là học sinh giỏi và vẫn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường, khoa. Suy từng là Chủ nhiệm CLB sinh viên tình nguyện khoa Văn hóa dân tộc thiểu số; Phó chủ nhiệm CLB Sinh viên vận động hiến máu tình nguyện của trường. Tốt nghiệp đại học, Suy được nhận làm hợp đồng tại Khoa Đào tạo, Trường Đại học Văn hoá và tiếp tục học lên thạc sỹ.

Tháng 6/2018, trường Đại học Văn hoá cắt giảm chỉ tiêu, Suy bị ngưng hợp đồng và trở về Lào Cai xin việc. Ngày 13/08/2018 trên đường từ Bát Xát về lối Trịnh Tường để đi nộp hồ sơ xin việc ở đoàn kinh tế quốc phòng 345 A Mú Sung, Suy bị tai nạn, xe lao xuống ruộng lúa vào buổi trưa nắng.

Tỉnh dậy sau những ngày hôn mê vì tai nạn, mắt trái của Suy đã hỏng hoàn toàn, mắt phải nhìn lờ mờ. Em bị gãy xương quai hàm, xương mũi, dập 2 bên thái dương. 

Cô Ngô Thị Kim Tuyến, Phó phòng Tổ chức cán bộ, trường Đại học Văn hoá là người cưu mang Suy từ ngày còn sinh viên cho hay, cả anh trai và mẹ của Suy đều không biết chữ.

Suy bị tai nạn, cả nhà vay mượn được 2 triệu đồng cho anh trai Suy cầm xuống viện. Nay chi phí mổ xương quai hàm, xương mũi của Suy dự kiến là 20 triệu đồng, còn ca mổ mắt sắp tới là rất lớn, hiện chưa biết trông cậy vào đâu.

Suy

Đại diện Báo Giao thông đã tới thăm hỏi, động viên, trao 5 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo để hỗ trợ quá trình điều trị cho Sờ Có Suy

Chị Trịnh Thị Tâm, Chủ tịch Câu lạc bộ Thiện nguyện Thanh Tâm (Hà Nam) chia sẻ, thấy hoàn cảnh thương tâm của em, Câu lạc bộ đã kêu gọi trong gần 1 tuần được 10 triệu đồng để đưa lên Hà Nội hỗ trợ viện phí cho ca mổ xương hàm sắp tới của Suy. Nhưng còn đôi mắt, nếu không có tiền mổ mắt, Suy sẽ bị mù, tương lai của một cử nhân giỏi, sắp thành thạc sỹ sẽ rất khó khăn. “Mong mọi người chung sức giúp Suy không gục ngã, bởi phía sau em còn cả một gánh nặng gia đình”, chị Tâm kêu gọi.

Trước hoàn cảnh éo le của Sờ Có Suy, ngày 20/8, đại diện Báo Giao thông đã tới thăm hỏi, động viên, trao 5 triệu đồng trích từ Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo để hỗ trợ quá trình điều trị cho Sờ Có Suy - chàng trai nghèo vượt khó vươn lên.

Để tiếp sức cho Sờ Có Suy, để những ước mơ và nỗ lực của em không thành vô nghĩa, chúng tôi rất mong bạn đọc chung tay giúp sức hỗ trợ để cứu lấy đôi mắt cũng là dành tặng em một cơ hội để tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Mọi sự ủng hộ xin gửi về tài khoản trực tiếp của Sờ Có Suy: 22210000294800, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chi nhánh Thanh Xuân.

Hoặc gửi qua tài khoản Quỹ Chung tay vì ATGT của Báo Giao thông 102010001764880 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội (Nội dung gửi ủng hộ Sờ Có Suy). Xin trân trọng cảm ơn.

Hơn 1,5 tỷ ủng hộ Giải bóng đá gây Quỹ Chung tay vì ATGT

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.