Xã hội

Cháy nhà, 4 người tử vong ở Hà Nội: Cửa khoá chặt, hàng xóm bất lực dập lửa

15/01/2024, 11:26

Thời điểm ngọn lửa xuất hiện tại tầng 2 của ngôi nhà trên phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm rồi nhanh chóng bùng lên dữ dội, nhiều người dân đã hô hoán và dập lửa nhưng bất thành

Cửa tầng 1 khóa chặt, tầng 2 hàn khung sắt

Sáng 15/1, lực lượng Công an TP Hà Nội vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ cháy xảy ra tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm khiến 4 người mắc kẹt, tử vong.

Ghi nhận của PV, khoảng 10h cùng ngày, rất đông người dân vẫn tập trung tại hiện trường để theo dõi vụ việc.

Cháy nhà, 4 người tử vong ở Hà Nội: Cửa khoá chặt, hàng xóm bất lực dập lửa- Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ cháy khiến 4 người cùng nhà tử vong.

Nước mắt lưng tròng, ông H (em ruột của nạn nhân N.Đ.H) kể, gia đình ông sống liền kề ngôi nhà cháy. Khoảng 4h30 sáng, ông đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô hoán, chạy ra phát hiện nhà anh trai cháy, ông vội đi tìm búa, xà beng để cùng mọi người phá cửa, dập lửa.

Lúc này, cửa tầng 1 ngôi nhà cháy khoá chặt, lửa bén theo rèm cửa bốc lên cao, khói cuồn cuộn. Ông H và mấy thanh niên dùng xà beng, búa tạ đập phá cửa cuốn tầng 1 của ngôi nhà trong sức nóng và khói phả ra rất mạnh. 

"Dù bẩy được cửa cuốn tại tầng 1 nhưng khói, lửa ùa ra, cùng với cửa kính ở tầng 2, tầng 3 vỡ vụn rồi rơi xuống khiến chúng tôi bất lực, không thể xông vào để cứu người", ông H nghẹn ngào.

Theo người dân, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h30 cùng ngày. Thời điểm này, người dân xung quanh phát hiện khói và lửa ở tầng 2 của ngôi nhà tại số 4 Hàng Lược.

Ngay sau đó, người dân đã hô hoán, đập cửa để gọi những người trong gia đình thoát nạn ra ngoài.

"Lúc đó, hỗn loạn lắm chú ạ. Cửa tầng 1 thì khoá, người dân hô hoán nhau xong đập cửa để gọi những người trong gia đình nhưng có lẽ do ngạt khói nên không thấy ai trả lời", bà Lê, nhân chứng tại hiện trường cho biết.

Theo bà Lê, ngôi nhà bị cháy là nhà ở kết hợp kinh doanh hoa. Ngọn lửa và khói xuất hiện tại tầng 2 rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ ngôi nhà, sức nóng khiến cửa kính bị vỡ rơi loảng xoảng.

Cháy nhà, 4 người tử vong ở Hà Nội: Cửa khoá chặt, hàng xóm bất lực dập lửa- Ảnh 2.

Người dân tập trung đông tại khu vực hiện trường.

Mặc dù người dân đã hô hoán rồi đập cửa nhưng gần như bất lực. Bởi, ngọn lửa bùng phát nhanh và mạnh, khói đen đặc tỏa ra. Tầng 1 thì cửa khóa chặt, phía ngoài tầng 2 có cửa sổ kính nhưng được hàn khung sắt nên rất khó nhảy ra ngoài.

"Người dân muốn chữa cháy nhưng gần như bất lực. Thời điểm cháy thì trong nhà có 5 người nhưng chỉ thấy một cô gái nhảy từ tầng 4 sang nhà hàng xóm rồi dùng đèn pin vẫy mọi người ở bên dưới ứng cứu. Chúng tôi không thấy 2 ông bà và 2 cháu đâu", bà Lê chia sẻ.

Một nhân chứng khác chia sẻ, thời điểm xảy ra cháy, người dân đã hô hoán nhau chạy ra dập lửa.

"Khi nghe tiếng người dân hô hoán thì tôi cũng chạy ra để kiểm tra nhưng lúc này khói đã bốc lên cuồn cuộn. Hàng xóm hô hoán nhau nhưng không biết làm sao để dập lửa tại khu vực tầng 2 nên chỉ biết đập cửa để gọi, mà cửa thì khóa chặt", nhân chứng cho hay.

Cháy nhà, 4 người tử vong ở Hà Nội: Cửa khoá chặt, hàng xóm bất lực dập lửa- Ảnh 3.

Một nhân chứng bàng hoàng kể lại thời điểm xảy ra vụ việc.

Sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt, triển khai phương án dập lửa và đưa 4 người bị mắc kẹt ra ngoài.

"Khi đưa nạn nhân ra ngoài để lên xe cấp cứu thì những người lớn vẫn có dấu hiệu của sự sống. Lửa cũng được khống chế ngay sau đó", nhân chứng cho biết thêm.

Nạn nhân thoát nạn nhờ lối thoát hiểm thứ hai

Sau vụ cháy nghiêm trọng xảy ra, ngay từ đầu phố Hàng Lược - Gầm Cầu, lực lượng chức năng đã lắp đặt hàng rào từ xa để phân luồng phương tiện. Phía đầu đường bên kia, một hàng rào cũng được lắp đặt cách ngôi nhà bị cháy khoảng 30m.

Trước đó, khoảng 4h39 ngày 15/1, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an TP nhận được tin báo cháy xảy ra tại số 4 Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm. Sau đó, Trung tâm thông tin đã điều động 3 đơn vị, 7 xe chữa cháy, xe chuyên dụng, xe chở phương tiện cùng trên 39 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Ngôi nhà bị cháy dạng ống, diện tích khoảng 20m2/tầng, chiều rộng mặt tiền khoảng 2m, cao 4 tầng và gác lửng áp mái (tầng 1 kinh doanh bán hoa tươi, từ tầng 2 trở lên sử dụng để ở).

Trong nhà có một cầu thang bộ để hở, tầng ba có cửa sổ kính mở trực tiếp ra mặt tiền, tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh.

Phía trong nhà có một cầu thang bộ để hở, tầng ba có cửa sổ kính mở trực tiếp ra mặt tiền, tầng 4 có lối thoát khẩn cấp ra ban công phía trước, có thể thoát được sang nhà bên cạnh.

Cháy nhà, 4 người tử vong ở Hà Nội: Cửa khoá chặt, hàng xóm bất lực dập lửa- Ảnh 4.

Lực lượng chức năng lập hàng rào từ xa để đảm bảo khám nghiệm khu vực bị cháy.

Người duy nhất trong nhà thoát nạn qua ban công tầng 4 và thoát qua ban công nhà bên cạnh là chị N.M.H (sinh năm 1988), là con của ông N.Đ.H (chủ hộ gia đình).

Danh tính nạn nhân tử vong gồm ông N.Đ.H (sinh năm 1954, chủ hộ gia đình) và vợ là bà Đ.T.H (sinh năm 1961) cùng hai cháu N.B.T.T (sinh năm 2014); N.B.H.P (sinh năm 2017).

Ban đầu, chị N.M.H cho biết, chị đã hướng dẫn gia đình từ tầng 3 lên tầng 4 và từ tầng 4 đi ra ban công để thoát qua nhà bên cạnh.

Bản thân chị đã thoát theo lối thoát hiểm thứ hai đó sang ban công nhà bên cạnh và được cứu thoát.

Chị H không hiểu sao ông bà lại dẫn hai cháu thoát ngược trở lại theo hướng cầu thang bộ xuống phía dưới, dẫn đến sự việc đau lòng trên.

Được biết, hộ gia đình bị cháy đã tham gia tổ liên gia thuộc phố Hàng Lược và đã tổ chức thực tập phương án tổ liên gia. Thành viên trong gia đình đã tham gia tuyên truyền về PCCC do UBND phường tổ chức.

Kiểm tra sơ bộ tại hiện trường nhà số 4 đã trang bị nút ấn báo cháy kết nối tổ liên gia và bình chữa cháy xách tay.

Nhận được tin về vụ cháy nghiêm trọng xảy ra ở số 4, phố Hàng Lược, quận Hoàn Kiếm, sáng nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng đại diện lãnh đạo sở, ngành, quận Hoàn Kiếm vào thăm gia đình nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình nạn nhân, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đề nghị Ban Cán sự đảng UBND thành phố, quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn theo quy định.

Đồng thời, quận Hoàn Kiếm và các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.



Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.