Xã hội

Cháy quán karaoke làm 13 người chết: Chưa nghiệm thu PCCC đã hoạt động

01/11/2016, 23:37
image

Quán karaoke 68 Lộc Phát trên phố Trần Thái Tông cháy làm 13 người tử vong chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.

14954281_1851193201782789_2010642175_o

Vụ cháy lớn tại quán Karaoke 68 Lộc Phát khiến ít nhất 13 người tử vong.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke trên phố Trần Thái Tông, trao đổi với báo chí ngay tại hiện trường đêm 1/11, ông Dương Cao Thanh, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, tính đến 23h30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác định được 13 nạn nhân tử vong trong vụ hỏa hoạn.

14923887_1851233178445458_87285849_o

Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Dương Cao Thanh trao đổi với báo chí ngay tại hiện trường.

"Chủ quán karaoke 68 Lộc Phát là Nguyễn Diệu Linh, sinh năm 1986, trú ở quận Hà Đông, Hà Nội. Qua kiểm tra thì quán này không đầy đủ giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh karaoke. Quán này cũng từng bị kiểm tra và xử phạt. Lực lượng chức năng đã yêu cầu quán này ngừng hoạt động khi chưa đủ điều kiện", ông Thanh thông tin.

14954437_1851250228443753_1267566639_o

Gần 24h đêm 1/1, một số lực lượng chức năng đã rút khỏi hiện trường sau khi 13 thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: Văn Huế 

Trong khi đó, trả lời TTXVN, Đại tá Lê Chí Cao, Trưởng phòng cảnh sát PCCC số 3, Sở cảnh sát PCCC Hà Nội cho biết, vào tháng 10, liên ngành quận Cầu Giấy kiểm tra và đã yêu cầu đình chỉ hoạt động quán karaoke số 68 Trần Thái Tông do hệ thống phòng cháy chữa cháy chưa được nghiệm thu

14923946_1851250331777076_452829488_o

Rạng sáng 2/11, vẫn còn rất đông người dân hiếu kỳ kéo đến hiện trường chứng kiến lực lượng chức năng làm công tác khám nghiệm, cứu nạn.

Như Báo Giao thông đã thông tin, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc gần 14h, chỉ ít phút đã lan rộng ra các số nhà 43 - 45 phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng Hậu, gần ngã tư Xuân Thủy - Nguyễn Phong Sắc. 

Tính đến 23h30 đêm 1/1, đã có ít nhất 13 người tử vong.

Đến 0h30 sáng 2/11, các lực lượng chức năng đã rút khỏi hiện trường. Xung quanh, vẫn tập trung rất đông người dân hiếu kỳ.

c4

Thi thể các nạn nhân cháy đen được lực lượng y tế đưa ra ngoài.

Theo ghi nhận sơ bộ, ước tính thiệt hại từ vụ cháy lớn trên phố Trần Thái Tông lên tới hàng chục tỉ đồng vì nơi cháy là quán karaoke có nhiều tài sản, xe máy và ôtô. Tại hiện trường, PV ghi nhận có ít nhất 1 ô tô Camry và hàng chục xe máy đã bị thiêu rụi, chỉ còn trơ khung.

Xem thêm Video:

 

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.