Quốc tế

Chiêm ngưỡng 12 sân vận động sẽ rực lửa World Cup 2018

25/05/2018, 07:08
image

Thông tin chi tiết về các sân vận động sẽ tổ chức các trận đấu VCK World Cup 2018.

wc2018

Những sân vận động sẽ rực lửa World Cup 2018

World Cup 2018 đang tới rất gần. Tại nước Nga, công tác tổ chức đã dần hoàn thiện các khâu cuối cùng, đặc biệt ở 12 sân vận động sẽ tổ chức các trận đấu. Dưới đây là những cầu trường sẽ rực lửa vào tháng 6 này.

Sân Luzhniki

luzhniki

Sân Luzhniki

Đây là sân vận động quốc gia của Nga, chuyên dùng để tổ chức các sự kiện thể thao trọng đại nhất như khai mạc Olympic và các trận chung kết cúp quốc gia. Sân tọa lạc tại quận Khamovniki, thủ đô Moscow. Sức chứa của sân lên tới 81,000 ghế ngồi. Tại World Cup 2018, sân Luzhniki sẽ là nơi tổ chức lễ khai mạc cùng nhiều trận đấu quan trọng như trận mở màn ngày 14/6 giữa Nga và Ả Rập Saudi cũng như trận chung kết.

Sân Otkritie Arena

Otkritie-Stadium

Sân Otkritie

Sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Spartak Moscow. Sân cũng nằm ở thủ đô Moscow, chính thức khai trương tháng 5/2014. Sân có sức chứa 45,300 ghế ngồi. Sẽ có 4 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16 được tổ chức tại đây.

Sân Kretovsky

Krestovsky_Stadium

Sân Krestovsky

Đại bản doanh của câu lạc bộ Zenit - sân Krestovsky - cũng nằm trong chiến dịch World Cup 2018. Sân nằm ở thành phố Saint Peterburg, sức chứa 67,000 ghế ngồi. Với thiết kế như một chiếc thuyền phi hành (do kiến trúc sư nổi tiếng Kisho Kurasawa thực hiện), sân Krestovsy được coi là sân đẹp nhất nước Nga. Đây là nơi tổ chức 4 trận vòng bảng, 1 trận 1/16, 1 trận bán kết và trận tranh hạng ba. 

Sân Fisht

Fisht_Olympic_Stadium-1

Sân Olympic Fisht

Sân vận động chuẩn Olympic Fisht nằm ở thành phố Sochi, được xây dựng nhằm phục vụ Thế vận hội mùa Đông năm 2014 và Paralympics. Thi thoảng, nó được lựa chọn là nơi tổ chức các trận bóng cúp quốc gia hoặc giao hữu quốc tế thay sân Luzhniki. Sức chứa khá khiêm tốn, chỉ khoảng 41,220 ghế ngồi. Lịch thi đấu ở sân Sochi bao gồm 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết.

Sân Cosmos Arena

Samara_Arena1

Sân Cosmos Arena

Được xây dựng tại thành phố Samara, Cosmos Arena là sân vận động mới được xây dựng gần đây nhằm phục vụ cho World Cup 2018. Sau đó, nó sẽ thành sân nhà của CLB Krylia Sovetov Samara. Sân mang thiết kế mái vòm bán nguyệt đơn giản, sức chứa tiêu chuẩn 44,918 ghế ngồi, tổ chức 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết. 

Sân Kazan Arena

kazan-arena

Sân Kazan

Sân Kazan hiện là sân vận động sở hữu màn chắn ngoài lớn nhất châu Âu. Hiện CLB Rubin Kazan đang đóng đại bản doanh tại đây. Sân có sức chứa 45,379 chỗ ngồi, phục vụ 4 trận vòng bảng, 1 trận vòng 1/16 và 1 trận tứ kết tại World Cup 2018.

Sân Rostov Arena

Rostov-Arean

Sân Rostov Arean

Cũng là một trong các sân mới được xây dựng để phục vụ cho World Cup 2018, sau đó sẽ thành sân nhà của CLB Rostov. Sân sở hữu 45,000 ghế ngồi (đã cơi nới) và sẽ giảm xuống 42,000 về sau. Lịch thi đấu tại Rostov Arena bao gồm 4 trận vòng bảng và 1 trận vòng 1/16.

Sân Volgograd Arena

Volograd-Arena

Sân Volograd Arena

Sân vận động nằm tại thành phố Volgograd (tên mới của Stalingrad), hiện là sân nhà của CLB Rotor Volgograd. Từng bị phá hủy do thiên tai vào năm 2014, sân đã trải qua một quá trình tu sửa để đạt sức chứa 45,568 ghế ngồi. Lịch thi đấu tại đây gồm 4 trận vòng bảng.

Sân Mordovia Arena

mordovia

Sân Mordovia

Sân Mordovia Arena nằm bên bờ sông Insar, thành phố Saransk. Sân được xây dựng gấp rút từ năm 2014 để hướng tới WOrld Cup 2018, sau đó sẽ là sân nhà của câu lạc bộ FC Mordavia Saransk thay cho sân cũ Metalurg. Sân phục vụ 4 trận vòng bảng.

Sân Ekaterinburg Arena

ekaterinburg-arena

Sân Ekaterinburg Arena

Sân Ekaterinburg còn có tên khác là sân vận động Trung tâm thành phố Yekaterinburg. Như tên gọi, đội bóng của thành phố là FC Ural Yekaterinburg đang sử dụng nơi đây làm sân nhà. Sức chứa của sân thuộc dạng khá khiêm tốn chỉ với 35,696 chỗ ngồi. Sân chỉ phục vụ 4 trận vòng bảng. 

Sân Kaliningrad

1200px-Kaliningrad_stadium_-_2018-04-07

Sân Kaliningrad 

Sân Kaliningrad nằm tại thành phố Kaliningrad, thuộc về CLB Kaliningrad Baltika. Sân có sức chứa 35,212 chỗ ngồi, tổ chức 4 trận đấu vòng bảng.

Xem video:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.