Thế giới

Chiến hạm, máy bay Mỹ dồn dập tiến đến biên giới Nga

15/07/2018, 10:00
image

Hải quân Mỹ đang đổ về Ukraine để tham gia cuộc tập trận Sea Breeze 2018.

5b49f299fc7e933c298b458c

Một chiến hạm của Hải quân Mỹ

30 chiến hạm, hàng chục chiến đấu cơ và khoảng 3.000 binh sĩ từ 19 quốc gia đã được triển khai tới vùng biển Ukraine để tham gia cuộc tập trận Sea Breeze 2018 do Mỹ dẫn đầu tại Biển Đen.

Hải quân Mỹ đã đưa tàu chỉ huy USS Mount Whitney thuộc Hạm đội 6, tàu khu trục tên lửa USS Porter, máy bay tuần tra P-8A Poseidon, cùng lính thuỷ đánh bộ và người nhái đến Sea Breeze năm nay.

“Cuộc tập trận này nhằm mục đích xây dựng năng lực và khả năng kết hợp để đảm bảo an ninh trong khu vực và nâng cao niềm tin giữa các quốc gia tham gia”, Lầu Năm Góc đưa ra thông báo.

Theo thông tin được tiết lộ, cuộc tập trận Sea Breeze nhằm mục đích huấn luyện can thiệp bằng đường biển, phòng không, chống ngầm, chiến thuật kiểm soát thiệt hại, tìm kiếm cứu nạn và chiến tranh đổ bộ. Nó được triển khai từ cảng Odessa, Ukraine, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 21/7.

Cùng thời điểm diễn ra Sea Breeze, lính thuỷ đánh bộ Mỹ cùng với binh sỹ Ukraine tập trận ở địa điểm khác, cách bán đảo Crimea 169km. Họ sẽ luyện tập để nâng cao kỹ năng tấn công ban ngày và phục kích ban đêm trong hoạt động tác chiến nội địa.

Nga đã nhiều lần chỉ trích hành động tập trận này, cho rằng các tàu chiến NATO hiện diện tại Biển Đen sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng, đe doạ an ninh và ổn định khu vực.

Những hình ảnh về cuộc tập trận Sea Breeze 2018:

36941099_10157731084888916_1631510659587899392_n

 

36971552_10157731085433916_7629223508228177920_o

 

36946920_10157731047568916_2763655105281523712_n

 

 VIDEO: Binh sỹ Mỹ và Ukraine tập trận ngay gần bán đảo Crimea

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.