Đời sống

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt "xả hàng" về đón giao thừa

09/02/2024, 19:15

Sau khi các chợ hoa đóng cửa, nhiều tiểu thương đồng loạt treo biển xả hàng giá rẻ số lượng hoa, cây cảnh còn lại để dọn dẹp, sớm trở về đón Tết cùng gia đình.

Chiều 9/2 (tức 30 Tết), nhiều chợ hoa xuân tại Đồng Nai bắt đầu đóng cửa để trả lại mặt bằng cho người dân vui xuân đón Tết. Đây cũng là lúc hàng trăm, hàng ngàn tiểu thương tại các chợ hoa đua nhau xả hàng để trở về nhà kịp đón Tết cùng gia đình.

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt

Anh Hùng cho biết nếu không xả hoa giá rẻ sẽ mất thêm chi phí vận chuyển về lại vườn ở Bến Tre.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, nhiều địa điểm ở thành phố Biên Hoà đều dễ dàng bắt gặp cảnh xả hoa Tết. 

Tại một số chợ hoa xuân, sau khi dọn sạp hàng ở chợ, nhiều tiểu thương mang hoa ra vỉa hè một số tuyến đường để tiếp tục bán, cố gắng vớt vát thêm.

Theo đó, giá hoa giảm mạnh, nhiều loại giảm 50%, thậm chí 70% so với những ngày cao điểm Tết.

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt

Trên các tuyến đường giá hoa cũng giảm mạnh, nhiều người tranh thủ mua về chưng Tết.

Trung bình các chậu mai có giá khoảng 300.000 đồng đến hơn 1 triệu đồng. Hoa đào cũng giảm mạnh còn 150.000 đồng đến 700.000 đồng/cây. 

Các cặp cúc, vạn thọ loại nhỏ chỉ còn khoảng 40 - 60.000 đồng/cặp, loại lớn khoảng trên 100.000 đồng đến khoảng trên 500.000 đồng/cặp.

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt

Nhiều người dân tranh thủ mua hoa cuối chợ rẻ hơn những ngày đầu.

Một số tiểu thương cho biết năm nay sức mua hoa kém hơn so với những năm trước. Nguyên nhân có thể do kinh tế khó khăn nên nhiều người không còn mặn mà chơi hoa như trước.

Anh Lê Thanh Hùng, quê ở Cái Mơn, Bến Tre cho biết anh là nông dân, Tết đến tự mang hoa cảnh lên các chợ hoa xuân ở phố bán.

Năm nay gia đình anh chia nhau bán ở 4 chợ với mặt hàng cúc, mai, vạn thọ và hoa giấy.

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt

Chợ hoa xuân vãn người bán và người mua vào chiều 30 Tết.

Riêng anh từ 20 tháng Chạp đã mang hoa đến Quảng trường tỉnh Đồng Nai để bán.

"Hoa tự trồng nên giá rẻ hơn, lượng khách mua mai, cúc của tôi cũng đông. Tôi đưa lên hơn 100 chậu mai, bán còn hơn 10 chậu, giờ để rẻ 600.000 đồng/chậu còn thu dọn về nhà ăn Tết. Vậy mà chờ mãi cũng không thấy ai mua dù đã bán giá gốc. 

Năm nay bông không đạt như năm ngoái nên giá cũng kém hơn, giờ chỉ mong bán hết cúc, mai để đỡ tốn tiền vận chuyển chặng về", anh Hùng nói.

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt

Anh Hùng và con trai vẫn đang cố gắng xả hết hoa cúc và hoa mai để kịp về ăn Tết.

Chị Nguyễn Lan Nhi, tiểu thương bán mai ở chợ hoa xuân Quảng trường tỉnh Đồng Nai cho hay, năm nay giá mai từ đầu chợ thấp hơn so với năm trước. Dù vậy lượng mai bán ra vẫn kém, nhiều khách đến hỏi, xem mai nhưng không chốt.

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt

Giá mai giảm mạnh 50% so với những ngày trước.

"Năm nay tôi vẫn còn dư 18 cây mai phải mang về còn năm ngoái bán chợ gần hết, sau ra đường tiếp tục giảm giá nên cũng bán sạch mới dọn dẹp để về. Một năm kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến đời sống bà con nên sức mua giảm mạnh", chị Nhi nói.

Tương tự anh Hoàng Giang cho biết cuối chợ còn hàng nên anh và nhiều người giảm giá mạnh để còn kịp về nhà ăn Tết cùng vợ con.

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt

Khách lựa hoa cúc trong chiều cuối năm. Mỗi cặp cúc giờ chỉ còn giá hơn 200.000 đồng.

"Chiều 30 Tết rồi, còn bao nhiêu hàng phải xả luôn để sớm về với vợ con, bám chợ hơn chục ngày rồi. Năm nay tôi bán hoa cảnh giá kém hơn trước nhưng cũng có chút lãi, về đưa chút đỉnh cho vợ, số còn lại mang biếu nội ngoại vui ngày xuân", anh Giang chia sẻ.

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt

Giá cây mai chỉ còn 600.000 đồng khi trước đó khoảng gần 2 triệu đồng.

Trong khi đó, sau khi vừa mua được cây mai với giá 450.000 đồng, chị Nguyễn Thị Hương cùng người bán cột chặt cây mai ở yên xe để chở về nhà. Chị khá phấn khởi vì sau nhiều lần dạo chợ thì đến ngày cuối năm chị cũng mua được cây mai ưng ý, hợp túi tiền.

"Năm nay thất nghiệp liên miên nhưng Tết tôi cũng muốn chưng cây mai trong nhà để có không khí Tết. Vậy mà tôi đi nhiều ngày tìm không được vì giá cao quá. Nay họ giảm giá mới dám mua", chị Hương chia sẻ.

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt

Những cuốc xe vội vã mang hoa về nhà trong chiều cuối năm.

Ông Nguyễn Văn Tư cũng đang vui vẻ khi lựa được những chậu hoa ưng ý trong ngày 30 Tết.

Ông cho biết bản thân làm nghề chạy xe ôm, cuối năm tất bật những cuốc xe nên chưa có thời gian đi mua hoa. Chiều 30 nhà có lễ cúng nên ông tranh thủ về sớm, ghé mua hoa cúc, vạn thọ mang về chưng Tết cho thêm không khí.

Chiều 30 Tết, người bán hoa cảnh đồng loạt

Do không bán được mai nên tiểu thương này cắt cành, dọn mai tại chợ để giảm chi phí vận chuyển.

"Hoa chiều 30 vẫn rẻ hơn, phù hợp túi tiền của những người lao động như chúng tôi. Thực tế ai cũng muốn mua hoa, ngắm hoa sớm nhưng không phải ai cũng có điều kiện mua được khi hoa giá cao", ông Tư nói.

Hoa Tết xuống phố, người bán mong ngóng người muaHoa Tết xuống phố, người bán mong ngóng người mua

Thời điểm này lượng khách mua hoa, quả chưng Tết tại nhiều tuyến phố, chợ hoa xuân ở Đồng Nai đang tăng lên từng ngày.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.