Xã hội

Chợ Phú Đô xây 18 tỷ rồi bỏ hoang, tiểu thương chật vật bên chợ tạm

25/06/2023, 05:30

Được đầu tư xây dựng hết 18 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách, chợ Phú Đô hoàn thành đã 7 năm, nhưng đến nay vẫn bỏ hoang.

Dự án chợ Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2016 với tổng kinh phí là 18 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn ngân sách. Dự án do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận làm đại diện chủ đầu tư.

Dự án chợ Phú Đô, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) được xây dựng và hoàn thành vào cuối năm 2016 với tổng kinh phí là 18 tỷ đồng, lấy từ nguồn vốn ngân sách. Dự án do UBND quận Nam Từ Liêm làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận làm đại diện chủ đầu tư.

Các gian hàng ở chợ cũng được chia theo khu, phù hợp với nhu cầu mua bán của người dân như khu hàng tạp hoá, rau quả, thực phẩm...

Các gian hàng ở chợ cũng được chia theo khu, phù hợp với nhu cầu mua bán của người dân như khu hàng tạp hoá, rau quả, thực phẩm...

Cùng với đó, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, đèn chiếu sáng, nhà điều hành, khu vực đỗ xe... ở chợ Phú Đô đã được hoàn thiện.

Cùng với đó, hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy, đèn chiếu sáng, nhà điều hành, khu vực đỗ xe... ở chợ Phú Đô đã được hoàn thiện.

Tuy nhiên, sau hơn 7 năm hoàn thành, đến nay chợ Phú Đô vẫn đang trong tình trạng bỏ hoang, một số hạng mục đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp.

Tuy nhiên, sau hơn 7 năm hoàn thành, đến nay chợ Phú Đô vẫn đang trong tình trạng bỏ hoang, một số hạng mục đã bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông vào chiều 24/6, tại khu vực chợ Phú Đô không có hoạt động buôn bán, nhiều ki-ốt trở thành nơi tập kết rác.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông vào chiều 24/6, tại khu vực chợ Phú Đô không có hoạt động buôn bán, nhiều ki-ốt trở thành nơi tập kết rác.

Tại một ki-ốt bên trong chợ có người dân dọn đến để ở như một nhà trọ.

Tại một ki-ốt bên trong chợ có người dân dọn đến để ở như một nhà trọ.

Một số máy móc, trang thiết bị bên trong chợ có dấu hiệu bị hư hỏng do lâu không sử dụng.

Một số máy móc, trang thiết bị bên trong chợ có dấu hiệu bị hư hỏng do lâu không sử dụng.

Khung cảnh nhếch nhác ở trong khuôn viên chợ.

Khung cảnh nhếch nhác ở trong khuôn viên chợ.

Tại khu vực được cho là nhà điều hành có nhiều bàn ghế vứt ngổn ngang, bụi bẩn.

Tại khu vực được cho là nhà điều hành có nhiều bàn ghế vứt ngổn ngang, bụi bẩn.

Đại diện quận Nam Từ Liêm cho biết, dự án đang vướng do cơ chế nguồn vốn và một ít vấn đề về giải phóng mặt bằng nên chưa thể đi vào hoạt động.

Đại diện quận Nam Từ Liêm cho biết, dự án đang vướng do cơ chế nguồn vốn và một ít vấn đề về giải phóng mặt bằng nên chưa thể đi vào hoạt động.

Trong khi chợ Phú Đô xây xong bị bỏ hoang, thì gần đó, các tiểu thương vẫn phải buôn bán trong chợ tạm xập xệ. Nhiều tiểu thương bày tỏ mong muốn sớm được về chợ mới.

Trong khi chợ Phú Đô xây xong bị bỏ hoang, thì gần đó, các tiểu thương vẫn phải buôn bán trong chợ tạm xập xệ. Nhiều tiểu thương bày tỏ mong muốn sớm được về chợ mới.

"Trước đây khi buôn bán ở chợ Phú Đô thì các tiểu thương buôn bán thuận lợi. Khi xây dựng chợ, chúng tôi phải chuyển về chợ tạm thì việc kinh doanh khó khăn. Chính quyền thì cứ hứa hết lần này đến lần khác nhưng mãi chưa được về chợ mới", một tiểu thương chia sẻ.

"Trước đây khi buôn bán ở chợ Phú Đô thì các tiểu thương buôn bán thuận lợi. Khi xây dựng chợ, chúng tôi phải chuyển về chợ tạm thì việc kinh doanh khó khăn. Chính quyền thì cứ hứa hết lần này đến lần khác nhưng mãi chưa được về chợ mới", một tiểu thương chia sẻ.

Ông Lê Văn Chư, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô cho biết, Sở Công thương Hà Nội đã về làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm và UBND phường Phú Đô về chợ xây dựng nhưng chưa đi vào hoạt động trên địa bàn phường.

Ông Lê Văn Chư, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô cho biết, Sở Công thương Hà Nội đã về làm việc với UBND quận Nam Từ Liêm và UBND phường Phú Đô về chợ xây dựng nhưng chưa đi vào hoạt động trên địa bàn phường.

"Hiện nay, UBND quận Nam Từ Liêm đang rốt ráo giải quyết, gỡ vướng. Phường Phú Đô cũng rất mong mỏi dự án sớm bàn giao, đưa vào sử dụng vì phường là đơn vị thụ hưởng dự án", đại diện UBND phường Phú Đô cho hay.

"Hiện nay, UBND quận Nam Từ Liêm đang rốt ráo giải quyết, gỡ vướng. Phường Phú Đô cũng rất mong mỏi dự án sớm bàn giao, đưa vào sử dụng vì phường là đơn vị thụ hưởng dự án", đại diện UBND phường Phú Đô cho hay.

Liên quan đến việc chợ Phú Đô xây dựng xong nhưng bỏ hoang, mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp UBND quận Nam Từ Liêm làm rõ thông tin, sớm tháo gỡ để đưa chợ vào hoạt động.

Liên quan đến việc chợ Phú Đô xây dựng xong nhưng bỏ hoang, mới đây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp UBND quận Nam Từ Liêm làm rõ thông tin, sớm tháo gỡ để đưa chợ vào hoạt động.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.